Đa dạng, sinh động với 'Sắc xuân'

Triển lãm mỹ thuật chuyên đề 'Sắc xuân' do Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp với Trường Đại học Hạ Long tổ chức, đang được mở cửa tại Bảo tàng Quảng Ninh trong vòng một tháng, từ ngày 24/1 đến 24/2.

Nghệ sĩ và công chúng tham quan không gian triển lãm.

Nghệ sĩ và công chúng tham quan không gian triển lãm.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930-2021), chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đón mừng năm mới Tân Sửu 2021. Triển lãm “Sắc xuân” giới thiệu 68 bức tranh của các họa sĩ đến từ Quảng Ninh, Thái Bình và Đà Nẵng. Trong đó có 37 tác phẩm của giảng viên, 6 tác phẩm của học sinh, sinh viên Khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Hạ Long.

Là người kết nối triển lãm này, họa sĩ Nguyễn Thị Thiền, Tổ trưởng Tổ Mỹ thuật, Khoa Nghệ thuật Trường Đại học Hạ Long, chia sẻ: "Tất cả các tác phẩm này đều được sáng tác trong năm 2020 và những ngày đầu của năm 2021. Bút pháp thể hiện của các tác phẩm rất phong phú, đặc biệt là các họa sĩ trẻ đang đi tìm tiếng nói riêng cho mình. Chất lượng nghệ thuật nhìn chung đảm bảo tốt, có sự lan tỏa đến phong trào mỹ thuật của tỉnh nhà cũng như toàn quốc. Đặc biệt có những tác phẩm đã đoạt giải cao tại các cuộc thi cấp tỉnh, khu vực cũng như trong nước".

Mỗi tác phẩm ẩn chứa một câu chuyện đậm tính nhân văn, tình yêu đối với thiên nhiên, đất nước, con người; thể hiện sự chiêm nghiệm về thế giới nhân sinh quan hay khát vọng níu giữ cái đẹp và lý tưởng bất biến trong xã hội đương đại. Tựu chung lại, các tác phẩm đều phảng phất hơi thở mùa xuân của mọi miền đất nước, đặc biệt là hình ảnh Vịnh Hạ Long, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Quảng Ninh đến với du khách trong nước và quốc tế.

Họa sĩ Lê Minh Đức, giảng viên Trường Đại học Hạ Long, nhận định: Đây là triển lãm lần thứ 2 ở Quảng Ninh kết nối họa sĩ nhiều tỉnh, thành lại với nhau. Chủ đề mùa xuân được thể hiện qua nhiều hình thức có thể là hoa xuân, phong cảnh thiên nhiên, con người trước mùa xuân. Tựu chung lại, thông qua các bức tranh của mình, các họa sĩ đều thể hiện chung một tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước, không khí rộn ràng chào đón năm mới.

Tác phẩm "Mùa xuân" của họa sĩ Trần Văn Chung, giảng viên Trường Đại học Hạ Long.

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao, nhận định: "Triển lãm là dịp kết nối các họa sĩ của các tỉnh bạn với nhóm họa sĩ Quảng Ninh nói chung, đặc biệt là họa sĩ của Trường Đại học Hạ Long. Bằng các chất liệu sơn mài, sơn dầu, lụa, khắc gỗ, acrylic với bút pháp phong phú, khoáng đạt đầy cảm xúc, kỹ thuật xử lý chất liệu điêu luyện, cùng những mảng màu rực rỡ, huyền ảo, thơ mộng đã giúp người xem cảm nhận được những hình ảnh chân thực của cuộc sống trên mọi miền đất nước, một mùa xuân lung linh đậm sắc màu”.

Tác phẩm "Hội xuân" của họa sĩ Trần Thị Thanh Hòa, đến từ Thái Bình.

Tiến sĩ Phan Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, nhận định: Những thông điệp, ý tưởng đã được nhóm tác giả thể hiện bằng kỹ thuật, chất liệu tạo hình đa dạng, phong phú trên các bức tranh bằng chất liệu sơn dầu, khắc gỗ, sơn mài, lụa v.v. Các tác phẩm đã mang đến cho người xem một cảm nhận về hơi thở cuộc sống, về mùa xuân với những ấn tượng sâu đậm, khó quên. Triển lãm này ngoài việc giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật đến với đông đảo người xem còn là dịp để các nghệ sĩ trao đổi, học hỏi lẫn nhau trong sáng tạo nghệ thuật, cùng giúp nhau có những cái nhìn sâu sắc trong mỗi góc cạnh của cuộc sống, con người và xã hội.

Thông qua triển lãm, Ban Tổ chức muốn mang đến cho công chúng những cảm xúc chân thành, gần gũi góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong dịp tết đến, xuân về. Đồng thời, triển lãm cũng tuyên truyền cho các thế hệ trẻ về tình yêu quê hương đất nước, về trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phạm Học

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/202101/da-dang-sinh-dong-voi-sac-xuan-2519582/