Đa dạng sân chơi hè cho thiếu nhi

Với các hoạt động được nhà văn hóa, khu vui chơi, thư viện tổ chức, phụ huynh không khó tìm kiếm để đăng ký lớp sinh hoạt phù hợp sở thích cho con trẻ.

 Thiếu nhi tham gia lớp võ thuật tại Nhà thiếu nhi Thành phố. Ảnh: Thùy Lâm.

Thiếu nhi tham gia lớp võ thuật tại Nhà thiếu nhi Thành phố. Ảnh: Thùy Lâm.

Đây sẽ là một trong những sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong những ngày hè ít ỏi của mùa dịch Covid-19.

Nhiều lớp kỹ năng sống được tổ chức

Tại nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (Quận 1), bên cạnh các lớp năng khiếu, nghệ thuật dành cho thanh niên còn có chương trình huấn luyện kỹ năng “Học kỳ trong quân đội” dành cho trẻ từ 11 đến 17 tuổi sẽ chính thức diễn ra từ ngày 15/7.

Chương trình với các nội dung như chúng con đã trưởng thành; tự hào chiến sĩ cảnh sát cơ động; phát triển nhân cách tuổi teen và trải nghiệm để trưởng thành.

“Sân chơi” này sẽ chú trọng vào hoạt động trải nghiệm cuộc sống của các chiến sĩ trong môi trường quân đội giúp trẻ được học các nề nếp, tác phong, tính kỷ luật để trưởng thành nên chương trình được nhiều phụ huynh quan tâm đăng ký cho con.

Phụ huynh tìm hiểu các lớp kỹ năng hè 2020 tại Nhà thiếu nhi Thành phố. Ảnh: Thùy Lâm.

Tại Nhà Thiếu nhi Thành phố (Quận 3), trại hè “Tung cánh đại bàng con 2020” dành cho trẻ từ 6-12 tuổi vừa khởi động. Tham gia trại hè này, trẻ được đi dã ngoại, qua đó nhằm rèn luyện thể chất, kỹ năng sinh tồn, chăm sóc bản thân.

Đăng ký cho con trai một suất vào trại hè, anh Nguyễn Trí Hoàng (nhà quận 3) cho biết: “Sau thời gian học tập chính khóa trên trường, cha mẹ nên tạo điều kiện cho con tham gia các lớp sinh hoạt hè, vừa giúp các cháu thư giãn, vui chơi lại tránh xa được các trò chơi vô bổ như game online, xem tivi…

Với nhiều sân chơi hè được tổ chức như hiện nay, phụ huynh dễ dàng lựa chọn nội dung phù hợp với sức khỏe, sở thích của con để con có một mùa hè vui tươi, bổ ích”.

Trẻ đọc sách tại Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM. Ảnh: Thùy Lâm.

Ngoài trại hè, Nhà thiếu nhi Thành phố còn tăng cường các lớp nâng cao thể chất như võ thuật, thể dục nhịp điệu, nhảy hiện đại, bóng rổ, bóng đá… từ thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần.

Các lớp mỹ thuật, nghệ thuật như thanh nhạc, đàn, vẽ, cờ vua và các lớp kỹ năng xã hội, lắp ráp robot, tin học căn bản, Anh văn cũng được mở ra. Tùy từng lớp, học phí dao động từ 340.000 - 650.000 đồng cho 8 tuần học.

Nhằm tạo điều kiện cho thiếu nhi gặp gỡ, giao lưu, nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ, đơn vị này còn tổ chức liên hoan ca múa nhạc thiếu nhi vào đầu tháng 8. Các em đang sinh hoạt, học tập trong các đội nhóm của các nhà thiếu nhi quận, huyện đều có thể đăng ký tham gia.

Trẻ tham gia lớp STEM Robotics tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM. Ảnh: Thùy Lâm.

Thư viện mở cửa từ thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần

Nắm bắt được nhu cầu phụ huynh dẫn trẻ đến nhà sách, đường sách rất đông vào các ngày cuối tuần và dịp hè, Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, Quận 1) luôn làm mới các hoạt động đọc vào mỗi tuần để thu hút bạn đọc.

Ngoài việc tổ chức cho bạn đọc tham quan, mua sách, Đường sách TP.HCM còn tổ chức các hoạt động giao lưu với tác giả sách mới, sách bán chạy nhất.

Đặc biệt, hoạt động đọc được lồng ghép với hoạt động bảo vệ môi trường, thể hiện qua thông điệp “3 không”: không thuốc lá - không túi ni lông - không ống hút nhựa.

Theo đó, các gian hàng sách sẽ sử dụng túi tự hủy sinh học, gói sách bằng vải, thu nắp chai và khuyến khích khách hàng sử dụng túi cá nhân đựng sách.

Trẻ tìm hiểu sách tại đường sách TP.HCM. Ảnh: Thùy Lâm.

Với những cách làm sáng tạo này được bạn đọc, trong đó có các phụ huynh đánh giá cao. “Qua sách, trẻ được xây dựng thói quen đọc cũng như xây dựng ý thức bảo vệ môi trường ngay từ nhỏ.

Đây là lí do tôi thường dẫn con đến đường sách vào cuối tuần, đặc biệt là dịp hè để con vừa tham quan, vừa lĩnh hội những giá trị tốt đẹp”, chị Hoàng Oanh (ngụ quận 4) chia sẻ.

Để trẻ có thêm hoạt động vui chơi, giải trí, đường sách còn tổ chức các hoạt động cắt tranh, ghép hình, tô màu, trồng cây… Cùng tham gia với trẻ là người thân, cha mẹ.

Trẻ tham gia trồng hoạt động trồng cây tại đường sách TP.HCM cùng người thân. Ảnh: Thùy Lâm.

So với Đường sách TPHCM, phòng đọc thiếu nhi của Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM (Quận 1) cũng là điểm đến của trẻ nhỏ vào các ngày từ thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần.

Không gian đọc được bài trí rộng rãi, thoáng mát, rộng hơn 400m2 với hơn 10.000 tài liệu tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Hàn tập trung vào các chủ đề phù hợp với các nhóm tuổi thiếu nhi, thanh thiếu niên nên nhiều em say mê đọc cả ngày.

Chị Đỗ Thị Mai Loan, Phụ trách phòng đọc Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM chia sẻ, ngoài đọc tại chỗ, các em còn được sử dụng máy tính truy cập internet tìm kiếm thông tin.

Và còn có thể tham gia trải nghiệm các hoạt động khoa học như khám phá thiên văn, STEM robotics, STEM khoa học vui… theo câu lạc bộ.

Với những hoạt động này, vào các dịp hè, hàng trăm lượt thiếu nhi và cả phụ huynh lui tới phòng đọc mỗi ngày.

“Hè vui, khỏe, bổ ích, an toàn”

Nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo và tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi dịp hè 2020, UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch hoạt động với chủ đề “Hè vui, khỏe, bổ ích, an toàn”.

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận huyện, nhà trường, gia đình, các tổ chức chính trị, xã hội cùng thực hiện công tác chăm lo thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn trong dịp hè với hai phương án và đều đồng loạt khai mạc vào ngày 19/7.

Phương án 1, từ ngày 19/7 đến ngày 16/8 (trong trường hợp năm học 2020 – 2021 khai giảng vào ngày 5/9) chú trọng tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật cho thiếu nhi bằng nhiều hình thức khác nhau.

Trong đó, triển khai hoạt động hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” năm 2020; các hoạt động xây dựng “Văn hóa đọc”; “Nói lời hay, làm việc tốt”.

Đồng thời tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, sức khỏe, thể chất cho thiếu nhi; tuyên truyền an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; chăm lo, hỗ trợ cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt với chỉ tiêu thực hiện chăm lo cho 30.000 thiếu nhi.

Phương án 2, từ ngày 19/7 đến 13/9 (trường hợp năm học 2020 – 2021 khai giảng vào đầu tháng 10) với các hoat động cấp Thành phố và cơ sở tương tự như phương án 1.

Riêng các hoạt động cao điểm chia làm 2 đợt: đợt 1 có chủ đề “Vui hè an toàn, bổ ích” (từ 19/7 đến 15/8) và đợt 2 có chủ đề “Tiếp sức đến trường” (từ 16/8 đến 13/9).

Với phương án này, chỉ tiêu thực hiện chăm lo ít nhất cho 700.000 lượt thiếu nhi trên địa bàn Thành phố.

Dự toán kinh phí sinh hoạt hè đối với quận là 40.000 đồng/thiếu nhi, đối với huyện là 47.000 đồng/thiếu nhi.

Thùy Lâm

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/da-dang-san-choi-he-cho-thieu-nhi-d266841.html