Đa dạng sắc màu trong 'Kết nối tháng Ba Hà Nội' 2018

'Hanoi March Connecting' - HMC (Kết nối tháng Ba Hà Nội) là sự kiện giao lưu mỹ thuật quốc tế thường niên diễn ra tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Trong HMC năm 2018, có sự đột phá về quy mô và số lượng nghệ sĩ tham dự.

Triển lãm các tác phẩm của các tác giả tham dự HMC 2018 thu hút sự quan tâm của đông đảo nghệ sĩ và công chúng. Ảnh: L.Q.V

Năm 2018, HMC lần thứ 3 có sự tham gia của hơn 40 họa sĩ, nhà điêu khắc Việt Nam cùng hơn 50 nghệ sĩ tạo hình đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm: Ấn Độ, Brazil, Brunei, Cộng hòa Dominica, Đài Loan, Đức, Hàn Quốc, Indonesia, Italia, Malaysia, Mỹ, Myanmar, Nhật Bản, Nepal, Philippines, Singapore, Trung Quốc, Thái Lan.

Trong thời gian HMC lần 3 (từ ngày 26/3 đến 4/4), có triển lãm giới thiệu các tác phẩm sáng tác trước đó tại ĐH Mỹ thuật Công nghiệp. Tại đây, các nghệ sĩ tham gia sáng tác tại chỗ trước sự quan sát của sinh viên và công chúng. Các tác phẩm sau khi hoàn thành sẽ được trưng bày tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài (Hà Nội) - khai mạc ở chiều 31/3.

Với không gian mở của HMC, đây là một sân chơi phô diễn kỹ năng biểu đạt nghệ thuật và học hỏi kinh nghiệm sáng tác của các nghệ sĩ tạo hình đến từ nhiều quốc gia, đồng thời còn là dịp người yêu nghệ thuật và giới chuyên môn, các nhà sưu tập mỹ thuật có cơ hội giao lưu, trao đổi nhằm hiểu thêm về tác phẩm cũng như chia sẻ về đời sống, hoạt động nghệ thuật của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.

Lê Quang Vinh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/da-dang-sac-mau-trong-ket-noi-thang-ba-ha-noi-2018-70977.html