Đa dạng hoạt động tại Tuần lễ sách kỷ niệm 320 năm Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh

Ngày 30/11, Tuần lễ sách kỷ niệm 320 năm Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Khách tham quan Tuần lễ sách (Nguồn: Báo Tin tức)

Khách tham quan Tuần lễ sách (Nguồn: Báo Tin tức)

Trong 10 ngày diễn ra sự kiện (30/11-9/12), bạn đọc sẽ được tham gia các hoạt động như: Giới thiệu bộ sách "Vùng đất Nam bộ - Quá trình hình thành và phát triển" của giáo sư Phan Huy Lê; Giới thiệu bộ sách "Văn chương Sài Gòn – 3 tập" và giao lưu tác giả Trần Nhật Vy; Góc vui chơi và vẽ tranh cho thiếu nhi với chủ đề "Thành phố ước mơ"; "Xe tuổi thơ" ; "Tạp hóa tuổi thơ" …

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra Tuần lễ sách sẽ có trưng bày sách về Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh theo các chủ đề và trưng bày các bản đồ cổ-những hình ảnh về Sài Gòn xưa thông qua các bức ảnh panaroma.

Tuần lễ sách là sự kiện thiết thực được tổ chức nhân kỷ niệm 320 năm Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là cơ hội để những cuốn sách hay được phổ biến rộng rãi mà còn là dịp để bạn đọc tìm hiểu về lịch sử và truyền thống văn hóa của Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh.

Hằng Đinh (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/da-dang-hoat-dong-tai-tuan-le-sach-ky-niem-320-nam-sai-gon-cho-lon-gia-dinh-tp-ho-chi-minh-20181130151528593.htm