Đa dạng hoạt động hỗ trợ hội viên

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phong Điền đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phát động cán bộ, hội viên thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Nổi bật là hoạt động chăm lo đời sống hội viên: hỗ trợ vốn vay, vận động tham gia mô hình kinh tế tập thể, đào tạo nghề,…

Cán bộ Hội LHPN thị trấn Phong Điền đến thăm hỏi tình hình làm ăn mua bán của hội viên.

Cán bộ Hội LHPN thị trấn Phong Điền đến thăm hỏi tình hình làm ăn mua bán của hội viên.

Nhiều năm qua, gia đình chị Nguyễn Thị Phượng, ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền rất khó khăn. Sống đơn thân nuôi 2 con, nhà không có ruộng đất nên chị Phượng phải làm thuê, làm mướn. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của chị Phượng, Hội LHPN thị trấn Phong Điền đã hỗ trợ chị vay vốn làm ăn từ nguồn Ngân hàng Chính sách xã hội. Chị Phượng bộc bạch: "Từ đồng vốn vay, tôi mua xe nước mía về bán nước mía tại nhà. Mới đây, tôi cũng vừa mở rộng quán để bán thêm các loại nước giải khát khác, thu nhập mỗi ngày khoảng 200.000 đồng". Theo chị Phượng, cùng với việc hỗ trợ vay vốn, trước đó, Hội LHPN huyện Phong Điền cũng đã hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng mái ấm tình thương, giúp gia đình chị có căn nhà lành lặn, ấm cúng.

Còn chị Nguyễn Thị Nhanh, cùng ngụ ấp Nhơn Lộc 1, đang là chủ nhân của một vựa trái cây có tiếng tại thị trấn. Để có được cơ ngơi này, chị Nhanh đã trải qua quá trình mưu sinh vất vả. Chị Nhanh chia sẻ: "Nghề mua bán trái cây đã được các thành viên gia đình tôi tiếp nối gần 20 năm qua. Trước đây, gia đình tôi chỉ kinh doanh với quy mô nhỏ, dần dà mở rộng như hôm nay. Suốt nhiều năm qua, các cấp Hội Phụ nữ đã hỗ trợ tôi vay vốn làm ăn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Tôi vẫn đang vay 40 triệu đồng". Vào các vụ mùa trái cây, chị Nhanh đến thu mua ở các nhà vườn trên địa bàn huyện Phong Điền. Cầm trên tay những trái vú sữa căng tròn, chị Nhanh phấn khởi kể: "Đang rộ mùa vú sữa nên tôi thu mua loại trái cây này. Mỗi ngày, tôi thu mua và giao bán khoảng 6-7 tấn vú sữa, lời bình quân 1 triệu đồng".

Các cấp Hội LHPN huyện Phong Điền đã tích cực triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ chị em xây dựng những mô hình làm ăn thoát nghèo hiệu quả. Theo chị Bùi Thị Uyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phong Điền, việc hỗ trợ chị em phát triển kinh tế gia đình luôn được Hội xem là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Để hoạt động hỗ trợ vốn vay ngày càng mang lại hiệu quả, Hội LHPN huyện chỉ đạo các cấp Hội khảo sát, nắm bắt nhu cầu của hội viên; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đáp ứng nhu cầu của chị em. Ngoài ra, Hội LHPN huyện còn tăng cường chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý vốn ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội; tiếp tục củng cố hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn; đồng thời lồng ghép các chương trình hỗ trợ, dạy nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật… giúp chị em sử dụng vốn hiệu quả, góp phần khơi dậy tinh thần thi đua lao động sản xuất trong hội viên phụ nữ.

Hiện nay, các cấp Hội LHPN huyện đang duy trì hoạt động của 118 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ 5.825 hộ vay vốn với tổng dư nợ trên 157 tỉ đồng. Ngoài ra, Hội còn duy trì hoạt động của 53 tổ hùn vốn xoay vòng với tổng số 1.325 thành viên; 176 tổ tiết kiệm và các tổ vay vốn khác theo từng chương trình vay vốn. Có vốn, chị em hội viên có điều kiện làm ăn, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Trong năm 2019, Hội còn phối hợp với các đơn vị có liên quan mở 7 lớp nghề cho 245 lao động nữ nông thôn; tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho 2.500 chị vào làm việc tại các công ty trong và ngoài địa bàn; xây dựng 6 "Mái ấm tình thương" cho hội viên khó khăn về nhà ở... Thực hiện khâu đột phá về "Xây dựng các mô hình tập hợp, thu hút hội viên, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững", các cấp Hội LHPN huyện không ngừng đổi mới nội dung, duy trì hoạt động các mô hình hiệu quả: mô hình đan sọt lục bình, may áo ấm, làm vườn,… Qua đó, giúp nhiều hội viên ổn định kinh tế gia đình, vươn lên làm ăn khấm khá. Bình xét cuối năm 2019, có 72 hội viên phụ nữ thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh chăm lo hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, các cấp Hội LHPN huyện còn chú trọng hoạt động tuyên truyền, triển khai hiệu quả các đề án, phong trào thi đua. Trong đó, trọng tâm là việc duy trì thực hiện mô hình "5 không, 3 sạch" nhân rộng theo hướng kiểu mẫu, thực hiện điểm tại thị trấn Phong Điền và xã Nhơn Ái. Thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, các cấp Hội LHPN huyện Phong Điền đã và đang sát cánh cùng hội viên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/da-dang-hoat-dong-ho-tro-hoi-vien-a117102.html