Đa dạng hóa phong trào thể thao ở xã An Phú

Trong quá trình phấn đấu xây dựng nông thôn mới (NTM), xã An Phú (Tịnh Biên, An Giang) đã tích cực phát triển phong trào thể thao, góp phần nâng cao đời sống thể chất, tinh thần cho người dân. Theo đó, địa phương tập trung phát triển các bộ môn thể thao phổ biến như: bóng đá, bóng chuyền.

Ông Mao Kim Sang, cán bộ phụ trách văn hóa - xã hội và thể thao xã An Phú, cho biết: “An Phú không được xếp vào những địa phương có thế mạnh ở các môn thể thao của huyện, nhưng địa phương luôn tạo điều kiện để người dân thỏa mãn niềm đam mê thông qua những sân chơi phong trào. Trong đó, sôi nổi nhất là môn bóng chuyền, bóng đá bởi tính phổ biến sẵn có. Ngoài ra, các môn: đẩy gậy, kéo co, việt dã cũng mang đến những sân chơi hào hứng khi được tổ chức vào những sự kiện quan trọng trong năm”.

Với bộ môn bóng chuyền, địa phương hiện có 1 sân bóng hoạt động thường xuyên, với khoảng 20 thanh niên đến đây chơi bóng mỗi ngày. Họ chủ yếu đánh bóng để rèn luyện sức khỏe và tạo thêm không khí sinh động cho vùng quê xứ núi đang trong quá trình xây dựng NTM. Ngoài ra, còn có 5 - 6 sân bóng chuyền mang tính “thời vụ”. Trong tháng mùa khô, nông dân sử dụng mặt sân ruộng mùa trên làm sân bóng chuyền. Mưa đến, sân bóng chuyền lại trở thành ruộng lúa.

Người dân xã An Phú rất đam mê bóng chuyền

Riêng bộ môn bóng đá, xã An Phú đang đối mặt với việc thiếu hụt lực lượng tham gia các giải bóng đá 11 người cấp huyện trong vài năm gần đây. Lý giải vấn đề này, ông Mao Kim Sang cho biết đa phần thanh niên trong độ tuổi có thể chơi bóng tốt đều đi lao động ngoài tỉnh, nên rất khó tập trung lực lượng trước thềm các giải đấu cấp huyện. Những thanh niên còn ở lại địa phương cũng lo cuộc sống mưu sinh nên không thể tham gia cùng địa phương tranh tài cùng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, xã An Phú vẫn nỗ lực tham gia đầy đủ các giải bóng đá do ngành chuyên môn huyện tổ chức dù thành tích không quá nổi bật.

“Dù khó khăn về mặt lực lượng nhưng địa phương vẫn xây dựng được phong trào thể thao đa dạng với sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn. Chúng tôi thường tham gia giao lưu bóng chuyền với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Đồn Biên phòng Nhơn Hưng, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động thuộc Bộ đội Biên phòng An Giang, các lực lượng thuộc Sư đoàn Bộ binh 330… Những đơn vị này luôn đồng hành với địa phương trong quá trình xây dựng NTM và cả việc tạo thêm sân chơi thể thao phục vụ người dân địa phương” - ông Mao Kim Sang cho hay.

Dự kiến, xã An Phú sẽ tổ chức Đại hội thể dục - thể thao cấp xã trong năm 2021, với các môn: bóng đá, bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co, việt dã… Đây là sân chơi hấp dẫn, tạo điều kiện để địa phương xây dựng lực lượng đông đảo, hướng tới mục tiêu trở thành xã NTM có phong trào thể thao đa dạng, đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp nhân dân. Hiện nay, xã An Phú vẫn còn gặp khó khăn với việc chưa có địa điểm tổ chức thi đấu thể thao tại các giải đấu phong trào phục vụ cán bộ, công chức và người dân địa phương. Tuy nhiên, xã vẫn tận dụng điều kiện có sẵn kết hợp với sự nhiệt tình của người dân để xây dựng phong trào thể thao rộng khắp.

“Hướng tới, chúng tôi sẽ vận động cán bộ, công chức, người dân tích cực tham gia xây dựng phong trào thể thao ngày càng sôi nổi hơn. Bên cạnh đó, tiếp tục tạo điều kiện để các điểm sinh hoạt thể thao tự phát của người dân phát triển tốt, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất cho mọi người. Đặc biệt, tập trung vận động thanh niên địa phương tham gia xây dựng lực lượng bóng đá, bóng chuyền của xã để tranh tài ở những sân chơi cấp huyện, hướng tới việc nâng cao thành tích của xã An Phú trong những năm tới” - ông Mao Kim Sang chia sẻ.

THANH TIẾN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/da-dang-hoa-phong-trao-the-thao-o-xa-an-phu-a289612.html