Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền bầu cử

Chiều 29-4, Đoàn kiểm tra số 5 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố do Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Sóc Sơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường kết luận buổi làm việc.

Đến thời điểm hiện tại, các bước và quy trình tổ chức hội nghị hiệp thương, hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Sóc Sơn thực hiện đúng tiến độ và quy định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sóc Sơn thường xuyên theo dõi, kịp thời giải quyết đơn thư liên quan đến người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công an huyện đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử…

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường đề nghị huyện Sóc Sơn cần tăng cường và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về cuộc bầu cử đến đông đảo cử tri để tỷ lệ bỏ phiếu đạt cao nhất. Hoạt động tiếp xúc cử tri cần bảo đảm công khai, công bằng, đúng quy định, tạo điều kiện cho ứng cử viên nắm bắt đầy đủ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội địa phương để xây dựng chương trình hành động phù hợp; chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 để bảo đảm an toàn trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử…

Trước đó, đoàn đã đi kiểm tra, giám sát tại một số khu vực bầu cử tại xã Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn).

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/997808/da-dang-hoa-hinh-thuc-tuyen-truyen-bau-cu