Đa dạng các hoạt động hè cho thanh, thiếu niên tại Hòa Bình

Bám sát đặc điểm, điều kiện địa phương và nhu cầu thực tế của thanh, thiếu niên, thời gian qua, Hội đồng Đội và tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh miền núi Hòa Bình đã triển khai nhiều hoạt động vui hè cho các em. Qua đó, trực tiếp góp phần tạo môi trường thuận lợi để thanh, thiếu niên phát triển toàn diện, tránh xa các tệ nạn xã hội…

Tuy là địa phương còn nhiều khó khăn, song những năm gần đây, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã luôn triển khai có hiệu quả công tác Đội và phong trào thanh, thiếu nhi, nhất là trong dịp nghỉ hè. Năm nay, Hội Đồng đội Huyện Kim Bôi đã chủ động phối hợp tổ chức tốt Chương trình Trại hè năm 2022. Trại hè đã gắn với nhiều hoạt động phong phú, sôi động, hấp dẫn như: cắm trại, tổ chức các trò chơi làm quen với bóng bầu dục, tổ chức thi vẽ tranh với chủ đề “Biển đảo quê hương”, tổ chức tuyên truyền về Phòng chống ma túy cho thanh, thiếu niên, tuyên truyền về sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên…

Em Bùi Thu Hương ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi chia sẻ: “Tham gia trại hè, em đã có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích. Em mong muốn được tham gia nhiều hoạt động như thế này hơn nữa để có thể vừa vui chơi, vừa rèn luyện bản thân”.

 Thanh, thiếu niên xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi tích cực tham gia hoạt động Trại hè năm 2022. (Ảnh: KB).

Thanh, thiếu niên xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi tích cực tham gia hoạt động Trại hè năm 2022. (Ảnh: KB).

Tìm hiểu được biết, không chỉ riêng huyện Kim Bôi mà tại hầu hết các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình, hoạt động tổ chức vui chơi, giáo dục cho thiếu nhi trong dịp hè đã luôn được triển khai có nền nếp, hiệu quả. Thông qua những hình thức tổ chức phong phú với nhiều quy mô khác nhau, các hoạt động hè đã tạo cho phần đông thanh, thiếu niên có sân chơi bổ ích; giáo dục cho các em lý tưởng sống, xây hoài bão lớn, ước mơ sống đúng đắn cho thiếu niên thông qua những tấm gương điển hình. Đồng thời, qua đó cũng kêu gọi các cấp các nghành, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và quan tâm đến thanh, thiếu niên, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn.

Chỉ tính riêng từ giữa tháng 5/2022 đến nay, phát huy vai trò nòng cốt, Hội đồng Đội tỉnh Hòa Bình và Tỉnh Đoàn Hòa Bình đã chủ động phối hợp tổ chức hàng chục hoạt động hè vui tươi, bổ ích cho thanh, thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh. Điển hình là các hoạt động như: Giao lưu, truyền thông hưởng ứng "Tháng hành động phòng chống ma túy, phòng chống xâm hại trẻ em và bạo lực gia đình" năm 2022 tại huyện Lương Sơn; Chương trình tuyên truyền phòng, chống ma túy và khói thuốc lá, phòng tránh tai nạn đuối nước tại huyện Đà Bắc; Hội thi truyền thông với chủ đề: “Phòng, chống xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em” tại huyện Kim Bôi; Chương trình Khai mạc hè, vui tết Thiếu nhi 1/6 và chung kết Liên hoan Tiếng hát thanh, thiếu nhi Hòa Bình năm 2022 tại thành phố Hòa Bình… Các hoạt động hè đã thu hút hàng vạn thanh, thiếu niên cùng tham gia. Với nhiều nội dung, hình thức phong phú như: Giao lưu văn nghệ; tuyên truyền, thuyết trình; sân khấu hóa; giao lưu, tọa đàm, trao đổi… vừa đáp ứng nhu cầu vui chơi, giao lưu của thanh, thiếu niên, vừa trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng bổ ích, thiết thực.

Chương trình khai mạc hè, vui Tết thiếu nhi 1/6 và chung kết Liên hoan Tiếng hát thanh thiếu nhi Hòa Bình năm 2022 tại thành phố Hòa Bình. (Ảnh: Nguyễn Yến).

Có thể nói, trẻ em nói chung, trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số nói riêng luôn là đối tượng cần được xã hội quan tâm. Đặc biệt, cùng với cơ hội học tập, tiếp thu kiến thức, thanh, thiếu niên đang đứng trước nhiều thách thức; trước hết là thách thức của việc dễ bị ảnh hưởng bởi các thông tin không lành mạnh trong thế giới công nghệ số và tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường tổ chức các hoạt động vui hè cho thanh, thiếu niên thực sự là chủ trương đúng đắn, phù hợp. Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, hoạt động vui hè cho thanh, thiếu niên không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm mà còn được tổ chức ở nhiều xã, thị trấn, vùng sâu, vùng xa. Nhờ phát huy được vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn, Đội và cùng với sự quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện của các cấp, các ngành cũng như sự vào cuộc của toàn xã hội nên nhìn chung thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã từng bước có được những sân chơi hấp dẫn, lý thú với nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích, giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

Tuy nhiên, việc tổ chức các hoạt động vui hè cho thanh, thiếu niên ở tỉnh Hòa Bình còn gặp những khó khăn nhất định do nguồn kinh phí hạn hẹp; địa hình trải rộng; thời gian tổ chức các hoạt động thường ngắn, chưa có sự kết nối, phối hợp giữa các chương trình vui hè của các địa phương…

Thời gian tới, tổ chức Đoàn và Hội đồng Đội các cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình sẽ tăng cường đổi mới hình thức, đa dạng nội dung, phong phú hoạt động sinh hoạt hè cho thanh, thiếu niên trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, hướng mạng vào giáo dục kỹ năng sống, mở các lớp năng khiếu, giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương. Coi trong vận động, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng và toàn xã hội trong tổ chức các hoạt động vui hè cho thanh, thiếu niên. Đồng thời, tận dụng tối đa hạ tầng, nhân lực, vật lực, xây dựng các điểm vui chơi công cộng miễn phí cho thanh, thiếu niên. Qua đó, nhằm thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, giúp các em có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, phát triển toàn diện và tránh xa các tệ nạn xã hội./.

Nguyễn Thị Phượng

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/da-dang-cac-hoat-dong-he-cho-thanh-thieu-nien-tai-hoa-binh-614528.html