Đã có trên 100 lượt công trình nhận Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật

Ngày 29-11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Quỹ Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật đã tổ chức lễ trao Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật - 2018.

Tác giả Phạm Lê Huy (phải) nhận giải Nhất Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật - 2018.

Ban tổ chức Giải thưởng đã trao giải Nhất cho Tiến sĩ Phạm Lê Huy (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) với công trình nghiên cứu “Tầng lớp thủ lĩnh tại Giao Châu - An Nam thời đô hộ Tùy Đường”. Đây là công trình nghiên cứu được Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đánh giá là xuất sắc hiếm có. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba.

Phạm Thận Duật là một chí sĩ yêu nước, đã cùng Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm Nghi ra Sơn phòng Quảng Trị, phát động phong trào Cần vương chống Pháp. Trên đường ra Bắc chiêu tập nghĩa sĩ Cần vương, ông bị quân Pháp bắt, đày ra Côn Đảo rồi bị đày biệt xứ sang đảo Tahiti. Ngày 29-11-1885, trên đường đi đày, ông đã qua đời giữa đại dương.

Năm 2000, kỷ niệm 115 ngày mất của danh nhân Phạm Thận Duật, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cùng Quỹ Giải thưởng Phạm Thận Duật đã đặt ra Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật nhằm vinh danh các tiến sĩ sử học xuất sắc có công trình nghiên cứu tiêu biểu.

Nhật Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/920014/da-co-tren-100-luot-cong-trinh-nhan-giai-thuong-su-hoc-pham-than-duat-