Đã có quốc gia thứ 4 thông qua CPTPP

Vậy là chỉ cần sự phê chuẩn của 2 nước đã tham gia ký kết nữa, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương mới sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Chính phủ New Zealand hôm nay (25/10) thông báo chính thức phê chuẩn thỏa thuận thương mại tự do Châu Á - Thái Bình Dương trị giá 10 nghìn tỷ USD với 10 quốc gia khác, khi Quốc hội nước này đã thông qua vào cuối ngày trước đó, với sự đồng thuận của đa số ngoại trừ Đảng Xanh. Đây là quốc gia thứ 4/11 thông qua Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương mới sau khi Mỹ rút khỏi (CPTPP), khi Nhật Bản, Mexico và Singapore đã thông qua hồi đầu năm nay.

11 quốc gia đã cùng ký kết thỏa thuận thương mại Châu Á-Thái Bình Dương mới hôm 8/3. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Thương mại NZ David Parker nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng tầm quan trọng của CPTPP đã tăng lên trong những tháng gần đây do "sự leo thang nhanh chóng của các biện pháp bảo hộ trên toàn thế giới".

"Việc phê chuẩn của New Zealand sẽ có ý nghĩa ngay từ ngày đầu tiên, khi các doanh nghiệp của chúng ta sẽ có thể tận dụng các điều kiện kinh doanh được cải thiện và hưởng một mức thuế thấp hơn", ông Parker nói.

Hồi tháng 3 năm nay, CPTPP đã được ký kết bởi 11 nước sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận ban đầu vào đầu năm 2017. Theo quy định, nó sẽ có hiệu lực 60 ngày sau khi được phê chuẩn bởi ít nhất 6 quốc gia đã ký kết.

Quốc hội Australia được cho là đã thông qua luật đầu tháng này và dự kiến sẽ phê chuẩn trước khi kết thúc năm nay cùng với Canada và Việt Nam. Các nước thành viên còn lại là Brunei, Chile, Malaysia và Peru.

Hương Thảo (The Mainichi)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/da-co-quoc-gia-thu-4-thong-qua-cptpp-328320.html