Đã có phác thảo cho diện mạo đội tuyển U.19 Việt Nam

Lò đào tạo PVF có chức vô địch thứ 2 trong khi HAGL lập 'hat-trick'… về nhì. Hai danh hiệu cá nhân ấn tượng nhất cũng thuộc về 2 đội vào chung kết: cầu thủ xuất sắc nhất (Huỳnh Công Đến, PVF) và thủ môn xuất sắc (Bảo Duy, HAGL).

PVF vô địch giải U19

PVF vô địch giải U19

Giải U.19 quốc gia năm nay được đặc biệt quan tâm, bởi nó là bức phác thảo cho diện mạo của đội tuyển U.19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của “Phù thủy trắng” Philippe Troussier được hy vọng sẽ tái lập kỳ tích giành vé dự World Cup U.20 vào năm 2017. Ngoài ra, đây còn là lứa cầu thủ tiềm năng chuẩn bị cho giấc mơ World Cup 2026. Không chỉ vậy, HLV Park Hang-seo cũng trực tiếp đến theo dõi 2 trận bán kết để tuyển quân cho đội tuyển U.21 chuẩn bị cho 2 mục tiêu quan trọng trong năm sau là vòng loại U.23 châu Á và SEA Games 31.

Theo dõi sát sao từ vòng loại và không bỏ sót trận nào ở vòng chung kết, chiến lược gia người Pháp khẳng định: Bóng đá trẻ Việt Nam đủ sức bước ra vũ đài thế giới. “Thể hình của lứa U.19 Việt Nam lần này rất đồng đều, trung bình đều trên 1,72m, có tố chất sức mạnh, tự tin và đầy khát vọng. Họ có nhiều phẩm chất tốt dù cũng còn vài hạn chế về tư duy chơi bóng mà trách nhiệm của tôi là phải làm cho họ tốt lên” - ông Troussier lạc quan.

Với 2 bản danh sách lên đến gần 60 cầu thủ của hầu như tất cả các đội U.19 trong cả nước được tập trung 2 đợt trước và sau vòng chung kết, có thể nói không một cái tên có năng lực nào bị bỏ sót. Sau khi được HLV Troussier kiểm tra, đánh giá một lần nữa, đến ngày 5-7 các cầu thủ sẽ được trả về CLB để thi đấu Giải hạng Nhì quốc gia. Chiến dịch chuẩn bị cho vòng chung kết U.19 châu Á 2020 tại Uzbekistan chỉ thực sự bắt đầu từ giữa tháng 9.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202006/da-co-phac-thao-cho-dien-mao-doi-tuyen-u19-viet-nam-3010455/