Đã có những bất ngờ xảy ra

Sau vòng 1 Europa League 2018-2019 không có nhiều bất ngờ diễn ra, khi hầu hết các câu lạc bộ được đánh giá cao hơn đều có được chiến thắng. Thì sang tới vòng 2, đã có khá nhiều bất ngờ xảy ra, với những trận thua bất ngờ, những cuộc rượt đuổi cực kỳ kịch tính… đã tạo nên một vòng đấu đầy những cảm xúc.

Arsenal vẫn duy trì được phong độ tốt tại đấu trường Europa League.

Vẫn có không ít những câu lạc bộ được xem là ứng cử viên cho chức vô địch Europa League 2018-2019 tiếp tục dành chiến thắng ở vòng 2 này. Đó là Arsenal tiếp tục có chiến thắng đậm đà 3-0 trước Qarabag, dù cho huấn luyện viên Unai Emery đã đưa ra một đội hình sử dụng nhiều cầu thủ dự bị. Khả năng dứt điểm hiệu quả chính là điểm mà các Pháo thủ vượt trội hơn, khi mà các chỉ số giữa 2 đội không có chênh lệch quá nhiều (Arsenal dứt điểm 13 chính xác 4, còn Qarabag dứt điểm 12 chính xác 4). Với phong độ cực tốt 8 trận thắng liên tiếp trên các mặt trận, Arsenal chính là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Europa League 2018-2019.

Ngoài ra, Chelsea cũng có chiến thắng có phần khá chật vật 1-0 trước câu lạc bộ vô danh MOL Vidi của Hungary, khi mà đoàn quân của huấn luyện viên Maurizio Sarri có thế trận hoàn toàn vượt trội, tung ra tới 27 lần dứt điểm, trong đó có rất nhiều lần bỏ lỡ đáng tiếc của tiền đạo Alvaro Morata, trước khi có bàn thắng duy nhất của trận đấu. Khả năng dứt điểm của các tiền đạo vẫn là điều làm cho huấn luyện viên Maurizio Sarri đau đầu. AC Milan cũng thể hiện sức mạnh với chiến thắng 3-1 trước Olympiakos, nhưng đáng chú ý là Olympiakos đã dẫn trước 1-0 trong hầu hết thời gian của trận đấu, cho đến khi AC Milan như “sực tỉnh” với 3 bàn thắng liên tiếp trong vòng 10 phút gần cuối trận. Hoặc Bayer Leverkusen có trận thắng đậm 4-2 trước AEK Larnaca, nâng số trận thắng tại Europa League lên con số 2.

Nhưng điều đó không đồng nghĩ với việc các câu lạc bộ lớn, được liệt vào danh sách ứng cử viên cho chức vô địch Europa League 2018-2019 đều có được chiến thắng. Có thể nói, so với vòng 1 thì ở vòng 2 này, đã có khá nhiều bất ngờ diễn ra. Đó là trận hòa 2-2 của Olympique Marseille trước Apollon Limassol, một câu lạc bộ vô danh của đảo Síp. Điều đáng nói ở đây là Olympique Marseille đã dẫn trước Apollon Limassol 2-0, để rồi thi đấu lơi lỏng chủ quan nhường thế trận cho đối phương, rồi bị Apollon Limassol gỡ lại 2-2 vào những phút cuối cùng của trận đấu. Hoặc Lazio bất ngờ thua đậm 1-4 trước Eintracht Frankfurt, trong một trận đấu mà họ nhận tới 2 thẻ đỏ, phải chơi thiếu hẳn 2 người trong hầu hết thời gian hiệp 2.

Trận đấu kịch tính nhất vòng 2 Europa League 2018-2019 có lẽ là trận hòa 3-3 giữa Spartak Moscow và Villarreal. Đó là một cuộc rượt đuổi tỷ số cực kỳ kịch tính, khi mà cả 2 bên thi nhau vươn lên dẫn trước. Mọi chuyện tưởng chừng như đã an bài khi Lorenzo Melgarejo ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Spartak Moscow vào phút 85. Nhưng bất ngờ vẫn tới khi Santi Cazorla gỡ hòa 3-3 cho Villarreal vào phút 90+6 trên chấm phạt đền. Đó thực sự là một trận đấu ngang tài ngang sức, và tỷ số hòa cũng đã phản ánh được thực tế diễn ra trên sân.

Cú sốc của vòng 2 Europa League 2018-2019 chính là trận thua 1-2 của câu lạc bộ Sevilla trước Krasnodar, một câu lạc bộ vô danh của Nga. Với thành tích 5 lần đoạt cúp vô địch Europa League vào những năm 2006, 2007, 2014, 2015 và 2016, Sevilla chính là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Europa League 2018-2019, đặc biệt là sau thắng lợi hủy diệt 5-1 trước St. Liege ở vòng 1. Ấy vậy mà khi đối đầu với một Krasnodar thuộc dạng “vô danh tiểu tốt”, thầy trò huấn luyện viên Pablo Machin lại không có bất cứ ưu thế nào trên sân đấu. Có thể nói đây là trận đấu mà Sevilla thua kém hoàn toàn, khi các thông số trận đấu đều nghiêng về phía Krasnodar, thậm chí ngay cả bàn thắng duy nhất của họ cũng là nhờ tiền vệ Charles Kabore của đối phương đá phản lưới nhà. Với phong độ như vậy, sẽ rất khó để câu lạc bộ này cạnh tranh với những Arsenal, AC Milan, Chelsea… đang có phong độ khá tốt.

Sau 2 vòng đấu, những ứng cử viên cho chức vô địch Europa League 2018-2019 vẫn duy trì được mạch thắng là: Bayer Leverkusen, Arsenal, AC Milan và Chelsea. Với sức mạnh mà họ thể hiện, có lẽ ngôi vô địch Europa League 2018-2019 sẽ không ngoài những câu lạc bộ này.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201810/vong-2-europa-league-2018-2019-da-co-nhung-bat-ngo-xay-ra-8092305/