Đã có kinh phí nhưng chưa thể làm đường

Đường vào dự án tái hiện căn cứ Đồng Bò thuộc xã Phước Đồng (Nha Trang, Khánh Hòa) được UBND TP Nha Trang phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2019. Thế nhưng đến nay, đường vẫn chưa thể khởi công xây dựng do chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Năm 2019, UBND TP Nha Trang phê duyệt chủ trương đầu tư đường vào dự án tái hiện căn cứ Đồng Bò, với mục tiêu bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và phương tiện đi lại. Dự án có 26 trường hợp phải đền bù GPMB; phạm vi GPMB theo lộ giới quy hoạch 13m, trong đó 7m mặt đường, vỉa hè mỗi bên 3m, được làm bằng bê tông xi măng; tổng chiều dài toàn tuyến 507m.

Tuyến đường cũ đi vào dự án tái hiện căn cứ Đồng Bò hiện đã xuống cấp.

Tuyến đường cũ đi vào dự án tái hiện căn cứ Đồng Bò hiện đã xuống cấp.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5,7 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh 1 tỷ đồng, số tiền còn lại do một doanh nghiệp tại địa phương đóng góp. UBND TP Nha Trang giao Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng TP Nha Trang làm chủ đầu tư. Dự án đã lựa chọn được nhà thầu thi công từ tháng 9-2019, thế nhưng đến nay đã gần hai năm, dự án vẫn chưa thể khởi công xây dựng do chưa hoàn thành GPMB. Theo ông Nguyễn Thành Vân, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng TP Nha Trang, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do dự án chưa có giá đất cụ thể. Hiện, các cơ quan chức năng của TP Nha Trang đang chờ UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể tại khu vực dự án để có thể áp giá bồi thường.

Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi ghi nhận, hiện nay, tuyến đường cũ đi vào dự án tái hiện căn cứ Đồng Bò có điểm đầu giao với đường Trần Nam Trung, xã Phước Đồng được xây dựng từ năm 2010, chỉ rộng khoảng 3,5m đã xuống cấp, một số đoạn bê tông bị bong, tróc. Vì vậy, rất mong chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thành công tác GPMB để có thể triển khai thi công tuyến đường mới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Bài và ảnh: MẠNH HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/da-co-kinh-phi-nhung-chua-the-lam-duong-658060