Đã có hơn 54,8 triệu ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu

Diễn biến dịch Covid-19 trên toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu chững lại mà còn đang tăng mạnh ở một số khu vực.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, tính đến 18g00 ngày 16-11, toàn cầu đã ghi nhận tổng cộng 54.896.579 ca nhiễm Covid-19, trong đó đã có 1.325.422 người thiệt mạng vì dịch bệnh này.

Trên thế giới, hiện còn tổng cộng 15.373.448 ca đang phải điều trị với 98.847 trường hợp vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, sau khi đã có 38.197.709 người bình phục.

Tính đến nay dịch bệnh đã lây lan tại 219 quốc gia và vùng lãnh thô trên toàn thế giới, trong khi số ca tử vong hiện đã được ghi nhận tại 195 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thống kê của trang worldometers.info, hiện 10 quốc gia có số ca nhiễm cao nhất thế giới lần lượt là: Mỹ (11.367.214 ca), Ấn Độ (8.845.617), Brazil (5.863.093), Pháp (1.981.827), Nga (1.948.603), Tây Ban Nha (1.492.608), Anh (1.369.318), Argentina (1.310.491), Colombia (1.198.746) và Italia (1.178.529).

Trong khi đó, 10 nước có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất toàn cầu bao gồm: Mỹ (251.901 ca), Brazil (165.811), Ấn Độ (130.109), Mexico (98.542), Anh (51.934), Italia (45.229), Pháp (44.548), Iran (41.493), Tây Ban Nha (40.769), và Argentina (35.436).

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, thế giới ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới cao kỷ lục trong những ngày cuối tuần qua. Trong đó, riêng thứ bảy (14-11) có 660.905 ca mắc mới, vượt xa đỉnh trước đó (614.013 ca mắc mới trong ngày 7-11).

Còn tại Đông Nam Á, Indonesia và Philippines đang là 2 ổ dịch lớn nhất khu vực. Indonesia đã leo lên vị trí thứ 4 tại châu Á về số ca nhiễm Covid-19. Hiện “quốc gia vạn đảo” này ghi nhận 470.648 ca mắc Covid-19 và 15.296 trường hợp tử vong do bệnh này.

Trong khi đó, Philippines đứng thứ 7 châu Á với 409.574 bệnh nhân Covid-19, trong đó 7.839 người đã không qua khỏi.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/da-co-hon-548-trieu-ca-nhiem-covid-19-tren-toan-cau-217654.html