Đã có đến 4 HLV mất việc tại World Cup 2022

Sau khi vòng bảng World Cup 2022 khép lại, đã có đến 4 HLV (huấn luyện viên) chính thức thất nghiệp.

HLV Otto Addo thông báo từ chức ngay sau trận đấu cuối của tuyển Ghana (Ảnh: FIFA)

HLV Otto Addo thông báo từ chức ngay sau trận đấu cuối của tuyển Ghana (Ảnh: FIFA)

HLV Roberto Martinez (Ảnh: RBFA).

HLV Gerardo Martino (Ảnh: Getty)

HLV Queiroz đã 3 lần dẫn dắt Iran tại World Cup.

HLV Otto Addo - tuyển Ghana

Sáng 3/12, HLV Otto Addo đã nói lời chia tay với đội tuyển Ghana sau khi đội bóng này không thể giành vé vào chơi ở vòng 16 đội World Cup 2022. Mặc dù trước khi lượt trận cuối diễn ra, tuyển Ghana được cho là sáng cửa nhất để đi tiếp so với Hàn Quốc (1 điểm) và Uruguay (1 điểm).

HLV Otto Addo thông báo từ chức ngay sau trận đấu cuối của tuyển Ghana (Ảnh: FIFA)

Ngay sau trận đấu, HLV Otto Addo đã thông báo từ chức. Theo tiết lộ của HLV Otto Addo, sau World Cup 2022, ông sẽ tập trung vào công việc tìm kiếm tài năng cho CLB Dortmund. Ông chia sẻ:

"Ngay từ khi còn làm công việc trợ lý HLV vào năm ngoái, tôi sẽ nói rằng sẽ dừng lại sau World Cup 2022. Hiện tại, tôi và gia đình đang muốn tới Đức. Tôi thích làm việc tại Dortmund và chúng tôi rất hạnh phúc ở đó. Ngay từ khi dẫn dắt đội tuyển Ghana, tôi đã xác định sẽ rời khỏi băng ghế huấn luyện sau World Cup, ngay cả khi chúng tôi vô địch".

HLV Roberto Martinez - tuyển Bỉ

Sau trận cuối trên sân Ahmad bin Ali, HLV Roberto Martinez xác nhận không còn dẫn dắt tuyển Bỉ sau khi hòa Croatia 0-0 ở lượt cuối bảng F và dừng bước tại World Cup 2022.

"Đây là trận cuối của tôi với tuyển Bỉ và bạn có thể tưởng tượng ra cảm xúc của tôi lúc này", Martinez nói sau trận hòa trên sân Ahmad bin Ali tối 1/12. "Tôi luôn hướng tới những dự án dài hạn, và chúng cần được đặt ra từ trước. Đó luôn là kế hoạch".

HLV Roberto Martinez (Ảnh: RBFA).

Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) cũng xác nhận thông tin chia tay HLV Martinez bằng thông báo 24 chữ trên Twitter, thay vì đăng thông báo trên trang web chính thức. "Chúng tôi thông báo Martinez sẽ thôi dẫn dắt tuyển Bỉ sau World Cup 2022. Đây là quyết định đã được đưa ra từ trước giải", trích trong thông báo.

HLV Gerardo Martino - tuyển Mexico

Mặc dù giành chiến thắng 2-1 trước Saudi Arabia ở lượt trận cuối bảng C World Cup 2022 đã không đủ sức giúp Mexico giành vé tiến vào vòng 16 đội. Họ bằng điểm Ba Lan (cùng 4 điểm) nhưng thua về hiệu số. Cụ thể, Ba Lan ghi 2 bàn và để thủng lưới 2 lần, còn Mexico ghi 2 bàn nhưng bị thủng lưới đến 3 lần.

HLV Gerardo Martino (Ảnh: Getty)

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1978, Mexico phải dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup. Ngay sau khi Mexico dừng bước, HLV Gerardo Martino đã quyết định không gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Mexico (FMF). Cụ thể, ngay sau trận đấu, Martino đã lập tức thông báo cho Chủ tịch FMF - Yon de Luisa rằng ông sẽ ra đi.

“Kết quả ngày hôm nay hoàn toàn là trách nhiệm của tôi. Hợp đồng giữa tôi và Mexico cũng đã kết thúc từ khi tiếng còi mãn cuộc vang lên và không còn gì có thể cứu vãn được nữa”, HLV Martino nói tại buổi họp báo sau trận đấu.

HLV Carlos Queiroz – tuyển Iran

Trên trang cá nhân, HLV Carlos Queiroz đã nói lời chia tay đội tuyển Iran sau khi hành trình của đội bóng ở World Cup 2022 kết thúc ngay từ vòng bảng. "Trong bóng đá, không có gì là xấu xa nếu như bạn không đạt được ước mơ của mình. Kết quả ra sao cũng được, miễn là bạn đã thực hiện công việc với khát khao và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.

HLV Queiroz đã 3 lần dẫn dắt Iran tại World Cup.

Tôi luôn tự hào về các cầu thủ. Một lần nữa, tôi xin khẳng định các bạn là những người xuất sắc, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Thật vinh dự khi trở thành một phần của gia đình bóng đá này. Tôi tin rằng các bạn xứng đáng nhận được sự tôn trọng sau những gì mang lại cho đất nước và người hâm mộ. Xin chúc tất cả các bạn thành công và tràn đầy sức khỏe", ông viết.

Thực tế, hợp đồng của HLV Carlos Queiroz với đội tuyển Iran có thời hạn tới hết World Cup 2022. Sau giải đấu không thành công tại Qatar, hai bên đã không có ý định gia hạn hợp đồng mới.

Linh Chi

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/da-co-den-4-hlv-mat-viec-tai-world-cup-2022-post460582.html