Đã có 98 người thiệt mạng trong vụ động đất tại Indonesia

Theo cơ quan Thảm họa quốc gia Indonesia, tính tới cuối ngày 6-8, đã có ít nhất 98 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương sau trận động đất mạnh 7 độ richter làm rung chuyển đảo du lịch Lombok vào chiều tối ngày 5-8.

Phần lớn nạn nhân thiệt mạng ở khu vực phía Bắc Lombok, nằm cách xa các điểm du lịch chính ở phía Nam và phía Tây của đảo. Số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do đang có hàng trăm người bị thương và hàng nghìn tòa nhà bị sập hoặc hư hại nặng trong khi lực lượng cứu hộ vẫn chưa đến được khu vực phía Bắc đảo, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Do ảnh hưởng của động đất, khu vực này bị mất điện hoàn toàn gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Các trường học tại 3 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm: Bắc Lombok, Đông Lombok, Mataram. Trận động đất này cũng ảnh hưởng tới đảo Bali, một trong những điểm thu hút du khách hàng đầu ở Đông Nam Á, khiến ít nhất 1 người bị thiệt mạng và hàng chục tòa nhà, ngôi đền bị phá hủy.

Ngày 6-8, chính quyền Indonesia đã điều 3 thuyền sơ tán khoảng 1.000 khách du lịch khỏi khu vực nguy hiểm. Như vậy, liên tục từ ngày 29-7 đến nay, khu vực này đã xảy ra 5 trận động đất có cường độ từ 3 đến 7 độ richter; trong đó trận động đất mạnh 6,4 độ richter ngày 29-7 đã làm 17 người chết, hơn 400 người bị thương và hiện vẫn có hơn 20.000 người phải di dời khỏi nơi ở.

* Sau trận động đất mạnh 7 độ richter trên đảo du lịch Lombok, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã ra thông báo lưu ý công dân Việt Nam. Thông báo nêu rõ: Đại sứ quán Việt Nam xin lưu ý công dân Việt Nam tại Lombok và Tây Nusa - Tenggara giữ bình tĩnh và theo dõi các thông báo tiếp theo từ các cơ quan chức năng. Trường hợp cần hỗ trợ, xin gọi Đường dây nóng của Đại sứ quán theo số 62 811161025 / 62 21 3100358 hoặc email: jakarta@mofa.gov.vn.

Phương Quỳnh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/909391/da-co-98-nguoi-thiet-mang-trong-vu-dong-dat-tai-indonesia