Đã có 9 tổ hợp Pantsir-S1 của LNA bị tiêu diệt thay vì 7?

Các hệ thống phòng không Nga đang trải qua một nỗi xấu hổ thực sự, khi chúng trở nên vô dụng trước máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ.

Những hệ thống phòng không Nga - vốn được cho là mang tính cách mạng đang trải qua thời khắc tồi tệ nhất của mình. Cụ thể trong 96 giờ qua, máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ đã phá hủy 9 tổ hợp Pantsir-S1 ở Libya mà không phải chịu bất cứ tổn thất nào, mặc dù thực tế là những chiếc UAV của Ankara có bán kính hủy diệt mục tiêu mặt đất rất hạn chế và tốc độ bay của nó bị giới hạn ở mức 220 km/h.

"Quân đội của Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) trong quá trình hoạt động chống lại các nhóm vũ trang bất hợp pháp thuộc Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của Khalifa Haftar đã phá hủy 9 hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 do Nga sản xuất. Điều này đã được báo cáo bởi trung tâm báo chí của GNA", hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết.

Đã có tới 9 tổ hợp Pantsir-S1 của LNA bị UAV Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt trong vài ngày qua thay vì con số 7 như thông báo bao đầu. Ảnh: Al Masdar News.

Đã có tới 9 tổ hợp Pantsir-S1 của LNA bị UAV Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt trong vài ngày qua thay vì con số 7 như thông báo bao đầu. Ảnh: Al Masdar News.

Đại diện của Quân đội Quốc gia Libya cũng đã thừa nhận sự mất mát của một số tổ hợp, điều đó rõ ràng đồng nghĩa là tại thời điểm này, hiệu quả của hệ thống phòng không Pantsir-S1 ở Libya đã giảm xuống gần như bằng không.

Theo một số giả định, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai các công cụ trinh sát điện tử ở Libya để tìm vị trí của hệ thống phòng không Pantsir-S1, sau đó máy bay không người lái của Ankara sẽ bay tới hủy diệt chúng.

Có thể Thổ Nhĩ Kỳ còn sử dụng các phương tiện chế áp điện tử ở Libya, bằng chứng là vào thời điểm tiêu diệt nhiều hệ thống phòng không Pantsir-S1, UAV Bayraktar TB2 đã ở ngay trên đầu chúng.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/da-co-9-to-hop-pantsir-s1-cua-lna-bi-tieu-diet-thay-vi-7/20200522111654308