Đã có 86 người chết vì các cuộc biểu tình tại Ethiopia

Thủ tướng Abiy Ahmed kêu gọi người dân đoàn kết chống lại các phần tử quấy nhiễu, phá hoại đất nước trong bối cảnh số người chết vì các cuộc biểu tình trong thời gian gần đây ở Ethiopia đã lên tới con số 86, theo báo cáo của ENA.

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali.

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali.

Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin đã có ít nhất 78 người trở thành nạn nhân của các cuộc biểu tình tại Ethiopia, và hơn 400 người bị giam giữ do có liên quan đến các thành phần bất ổn.

"Chúng ta cần phải ngăn chặn các thế lực đang kìm hãm bước đi của chúng ta trên con đường tiến tới mục tiêu của mình", Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông Abiy Ahmed cũng nói rằng chính phủ sẽ không né tránh trách nhiệm bảo vệ người dân và tài sản của họ, đồng thời đe dọa những kẻ chống phá pháp luật rằng chính quyền sẽ dùng mọi biện pháp để đáp trả bất cứ ai đe dọa đến hòa bình và ổn định của đất này.

"Lời cảnh báo của ông Abiya được đưa ra sau khi có 86 người chết trong vụ bạo lực gần đây, và một số doanh nghiệp ở nhiều nơi trên đất nước bị hủy hoại", theo báo cáo của cơ quan nhà nước.

Các cuộc biểu tình đã quét qua Ethiopia vào tuần trước sau khi nhà hoạt động chính trị Jawar Mohammed cáo buộc chính phủ của đang âm mưu và cố gắng giam giữ ông ta tại nhà riêng của mình. Thành phần tham gia chủ yếu là các thanh niên nhóm sắc tộc Oromo - nơi vốn được xem là thành trì hậu thuẫn của Thủ tướng Abiy

Phương Thảo -Theo Ria.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/da-co-86-nguoi-chet-vi-cac-cuoc-bieu-tinh-tai-ethiopia-4044959-d.html