Đã có 6.000 trẻ em Việt Nam được tài trợ mổ tim miễn phí

Trong 11 năm qua, có 6.000 trẻ em được phẫu thuật tim miễn phí thông qua chương trình Nhịp tim Việt Nam do Quỹ VinaCapital Foundation tài trợ. Em bé thứ 6.000 là Trương Thị Mỹ Yến, 5 tuổi, ở tỉnh Kiên Giang, vừa được phẫu thuật tim tại Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh vào cuối năm 2017.

Thông tin trên được bà Robin King Austin, Giám đốc điều hành Quỹ VinaCapital Foundation cho biết tại cuộc họp báo diễn ra chiều 16-1, tại TP Hồ Chí Minh. Theo bà Robin King Austin, 6.000 trẻ em được phẫu thuật tim miễn phí trong suốt 11 năm qua là nỗ lực không ngừng của các nhà hảo tâm, các đối tác ở 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Số tiền gây dựng quỹ đã giúp cho 6.000 em bé mắc bệnh tim được cứu sống, giúp các em thoát khỏi bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đại diện Quỹ VinaCapital Foundation chia sẻ về chương trình tài trợ mổ tim ở Việt Nam.

Trường hợp cháu Trương Thị Mỹ Yến, 5 tuổi, ở tỉnh Kiên Giang mắc hội chứng tim một thất bẩm sinh là một ví dụ. Anh Trương Minh Trí, bố của cháu Yến cho biết, chi phí 2 lần phẫu thuật tim cho Yến lên đến 240 triệu đồng, nên gia đình không có điều kiện chữa trị cho con. Rất may, anh đã được mọi người giới thiệu nộp hồ sơ xin hỗ trợ từ Quỹ VinaCapital Foundation. Nhờ đó cháu Yến được tài trợ toàn bộ chi phí 2 ca phẫu thuật. Hiện nay, cháu Yến có thể đến lớp học tập cùng bạn bè trang lứa.

Ngoài tài trợ phẫu thuật tim, Quỹ VinaCapital Foundation còn tài trợ cho chương trình đưa bác sĩ đến vùng sâu, vùng xa của Việt Nam để khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em. Đến nay, đã có hơn 80.000 trẻ em tại 44 tỉnh, thành phố được khám sàng lọc và phát hiện hơn 8.000 trường hợp mắc tim bẩm sinh. Quỹ VinaCapital Foundation cũng đã thành lập Trung tâm Chăm sóc nhi khoa kiểu mẫu tại Đà Nẵng, trao tặng thiết bị hỗ trợ chăm sóc trẻ sinh non cho các bệnh viện...

Tuệ Diễm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-song/888762/da-co-6000-tre-em-viet-nam-duoc-tai-tro-mo-tim-mien-phi-