Đã có 20 người con, người mẹ vẫn tiếp tục mang thai đứa thứ 21

Một người phụ nữ người Anh gây ngạc nhiên cho nhiều người khi đang mang thai đứa con thứ 21. Hiện thai nhi đã được 4 tháng.

Bà Sue Radford và chồng là Noel, 47 tuổi, sống ở Morecambe, Lancashire được biết đến là một trong những gia đình đông con nhất nước Anh. Vợ chồng bà đã có 20 người con. Bà mẹ Sue Radford đã sinh đứa con thứ 20 vào tháng 9 năm ngoái và hứa rằng đây sẽ là đứa trẻ cuối cùng.

Tuy nhiên, người mẹ 43 tuổi này vừa đăng tải một đoạn clip trên youtube để thông báo việc mang thai đứa con thứ 21. Trên Instagram, Sue Radford cũng đăng hình ảnh siêu âm và tiết lộ giới tính của em bé thứ 21 là nữ.

Có 20 đứa con, người mẹ ở Anh vẫn tiếp tục mang thai đứa con thứ 21.

Sau khi đi siêu âm về, cặp vợ chồng này và các con đã cùng nhau ăn mừng bằng cách bắn pháo giấy màu hồng. Bà Radford chia sẻ: "Thật lòng tôi không thể tin nổi. Những lần mang bầu khác tôi vẫn thường cảm nhận giới tính của bé. Tôi đã ngỡ lần này là một bé trai nhưng tôi đã nhầm".

Gia đình đã có 20 đứa con này vui vẻ ăn mừng khi biết tin người mẹ mang bầu.

Radford kể rằng từ khi cô sinh đứa trẻ thứ 11 cô từng tuyên bố sẽ dừng lại ở con số đẹp này. Tuy nhiên, con số đó cứ tiếp tục mãi cho đến lần mang thai thứ 21 và không biết đã dừng lại hay chưa.

Sue Radford và Noel gặp nhau khi còn là những đứa trẻ. Và bà đã đẻ con đầu lòng khi mới 14 tuổi. Hai ông bà giờ cũng đã lên chức bà ngoại, vì cô cái gái đầu Sophie đã lấy chồng và có 3 con. Gia đình lớn của họ giờ sống trong một căn nhà lớn ở Victorian mà họ đã mua cách đây 11 năm.

Mỗi tuần họ chi tiêu 300 bảng Anh (hơn 9 triệu đồng) cho việc mua sắm thực phẩm và cẩn thẩn lên kế hoạch nấu các món ăn cho tất cả các thành viên trong gia đình. Họ dành 100 bảng Anh (3 triệu đồng) để mua quà cho các con trong dịp sinh nhật. Dịp Giáng sinh, cặp vợ chồng sẽ chi 100 bảng Anh (3 triệu) - 250 bảng anh (hơn 7 triệu đồng) để mua quà cho các con.

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/ky-quac/ky-quac-bon-phuong/da-co-20-nguoi-con-nguoi-me-van-tiep-tuc-mang-thai-dua-thu-21-242895.htm