Dạ cầu thành nơi... đổ rác

Từ lâu, dạ cầu Bến Nọc (đường Lê Văn Việt, đối diện Di tích Lịch sử đền Bến Nọc; phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP HCM) xuất hiện một bãi rác tự phát kéo dài từ lan can phía đầu cầu, chui vào khu vực gần giữa dạ cầu, băng qua đoạn gầm cầu sát bờ kênh Suối Cái (ảnh).

Theo người dân địa phương, khu vực này không gần khu dân cư, rác thải xuất hiện nhiều là do một số người đi xe máy ném vào; cũng có nhiều người buôn bán rau, trái cây trên đường về dừng xe vứt bao ni-lông cũ rách, vỏ trái cây…

Để chấm dứt tình trạng xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, đề nghị chính quyền phường Tăng Nhơn Phú A nhanh chóng cho thu dọn số rác tồn đọng lâu ngày tại khu vực trên; đồng thời cho cắm biển có nội dung "Cấm đổ rác" cùng quy định mức xử phạt nặng trên đó, gắn camera theo dõi để làm bằng chứng phạt những người vi phạm nhằm răn đe những ai lâu nay vẫn lấy dạ cầu làm nơi… đổ rác!

Tin-ảnh: Đ.Đức

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/da-cau-thanh-noi-do-rac-20200526212103903.htm