Đã bị sa bồi, còn vướng dự án 'treo'

Khoảng 3 năm trở lại đây, khu vực Đầm Lò Rèn, thuộc khu vực (KV) 4, P. Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) bị sa bồi nghiêm trọng, khiến người dân nơi đây không thể canh tác, sản xuất. Đáng nói, khu vực này đã được ngành chức năng đưa vào quy hoạch xây dựng khu dân cư liền kề nối KV 4 và KV 5, P. Bùi Thị Xuân; nhưng gần 10 năm qua chưa triển khai thực hiện.

Khoảng 3 năm trở lại đây, khu vực Đầm Lò Rèn, thuộc khu vực (KV) 4, P. Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) bị sa bồi nghiêm trọng, khiến người dân nơi đây không thể canh tác, sản xuất. Đáng nói, khu vực này đã được ngành chức năng đưa vào quy hoạch xây dựng khu dân cư liền kề nối KV 4 và KV 5, P. Bùi Thị Xuân; nhưng gần 10 năm qua chưa triển khai thực hiện.

Hàng chục ngàn mét vuông đất nông nghiệp tại khu vực Đầm Lò Rèn bị sa bồi.

Hàng chục ngàn mét vuông đất nông nghiệp tại khu vực Đầm Lò Rèn bị sa bồi.

Theo người dân ở KV 4 phản ảnh, từ năm 2016 đến nay, khu vực Đầm Lò Rèn có diện tích khoảng 3 ha liên tục xảy ra tình trạng sa bồi. Mỗi khi trời mưa lớn, một lượng lớn đất, cát, kể cả bột đá từ thượng nguồn từ núi Hòn Chà theo các dòng kênh tiêu thoát nước ào ạt đổ về nơi đây. Tình trạng này khiến hàng chục ngàn mét vuông đất nông nghiệp bị bồi lấp, người dân không thể canh tác. Không nỡ bỏ đất hoang hóa, một số người trồng rau muống trên diện tích bị sa bồi, tuy nhiên họ cũng chỉ thu hoạch được vào mùa khô, còn tới mùa mưa, đất, cát, bột đá lại vùi rau muống xuống dưới. Người dân nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương và ngành chức năng có biện pháp khắc phục, nhưng đến nay tình hình chưa có gì thay đổi.

Đáng nói, cách đây gần 10 năm, khu vực này được ngành chức năng của TP Quy Nhơn phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư liền kề nối KV 4 và KV 5. Thế nhưng, đến nay dự án vẫn còn trên “giấy”, khiến người dân địa phương càng thêm bức xúc.

Bà Nguyễn Thị Liên, trú KV 4, phàn nàn: “Dự án mãi không thấy triển khai thực hiện, còn đồng ruộng nhiều năm bị sa bồi nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp khắc phục. Đất đai mênh mông giờ đành bỏ hoang hóa, trong khi bà con rất cần đất canh tác, sản xuất để có thu nhập, cải thiện đời sống”. “Khi nào dự án triển khai chúng tôi không quan tâm, vì đó là chủ trương, kế hoạch của các cấp, các ngành. Chúng tôi chỉ mong chính quyền địa phương và ngành chức năng liên quan sớm có biện pháp khắc phục dứt điểm tình trạng sa bồi tại khu vực Đầm Lò Rèn để người dân có đất sản xuất. Nhiều năm liền không thể canh tác, trồng trọt khiến bà con gặp khó khăn, thiệt thòi”, ông Lê Văn Cần, hàng xóm bà Liên, tâm tư.

Về việc này, một cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn cho biết: Dự án khu dân cư liền kề nối KV 4 và KV 5, P. Bùi Thị Xuân được UBND TP Quy Nhơn phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Trong năm 2011 - 2012, các ngành chức năng liên quan thực hiện thống kê, kiểm đếm sơ bộ đối với diện tích đất nằm trong phạm vi quy hoạch. Tuy nhiên, đến nay chưa triển khai thực hiện việc thu hồi đất hay bồi thường giải phóng mặt bằng. Trung tâm đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND TP Quy Nhơn để thực hiện các bước tiếp theo đối với dự án này. Còn việc khắc phục tình trạng sa bồi để người dân canh tác, sản xuất tại khu vực Đầm Lò Rèn thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Thiết nghĩ, trong khi chờ xem dự án có triển khai hay không, UBND P. Bùi Thị Xuân và các ngành chức năng liên quan của TP Quy Nhơn cần sớm có biện pháp khắc phục nạn sa bồi tại khu vực Đầm Lò Rèn. Bởi nếu không khắc phục sẽ dẫn đến tình trạng bỏ hoang phí nhiều diện tích đất, trong khi người dân không có đất để canh tác, sản xuất.

DƯƠNG MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_216135_da-bi-sa-boi-con-vuong-du-an-treo-.aspx