Đã bắt nghi phạm thảm sát kinh hoàng 5 người chết, 1 người bị thương ở Thái Nguyên

Khi trốn gần nhà trên 1 quả đồi, nghi phạm Hoàng Văn Chín (Thái Nguyên) chém vợ tử vong cùng 4 người khác vào sáng cùng ngày đã bị bắt.

Sáng 26-12, theo nguồn tin, cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên vừa bắt được Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), nghi phạm gây ra vụ thảm sát kinh hoàng, dùng dao chém 5 người tử vong và 1 người bị thương vào sáng cùng ngày.

Lực lượng chức năng bắt được nghi phạm Hoàng Văn Chín - Ảnh: CAND

Lực lượng chức năng bắt được nghi phạm Hoàng Văn Chín - Ảnh: CAND

Theo nguồn tin, Hoàng Văn Chín bị bắt lúc khoảng 10 giờ cùng ngày khi đang trốn chỉ cách hiện trường mấy trăm mét. Khu vực trốn là 1 quả đồi gần nhà nghi phạm.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 5 giờ ngày 26-12-2019, tại xóm Lương Bình 2, nghi Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú xóm Lương Bình 2) đã dùng dao chém tử vong 5 người, trong đó có vợ Chín là chị Ma Thị H. (SN 1976).

Một số người dân can ngăn khi Chín và vợ xảy ra xô xát đã bị đối tượng chém chết là ông Lường Văn B. (SN 1974), anh rể của Chín; ông Hoàng Văn L. (SN 1975), chị Trần Thị H. (SN 1984), anh Hoàng Văn N. (SN 1994), trú cùng xóm Lương Bình 2. Riêng ông Lường Văn H. (SN 1966), trú xóm Lương Bình 2, bị chém trọng thương. Sau khi gây án, Hoàng Văn Chín đã bỏ trốn.

Lực lượng chức năng triển khai tới hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng - Ảnh: OFFB

Nguyên nhân sơ bộ xác định do mâu thuẫn với vợ, bản thân đối tượng Hoàng Văn Chín sử dụng ma túy bị ảo giác nên mất kiểm soát bản thân.

Hiện, vụ thám sát kinh hoàng khiến 6 người thương vong ở Thái Nguyên đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Hưởng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/da-bat-nghi-pham-tham-sat-kinh-hoang-5-nguoi-chet-1-nguoi-bi-thuong-o-thai-nguyen-2019122610243045.htm