Đã bắt giữ được đối tượng gây án tại Mỹ Đình

Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, trong sáng ngày 4/2, công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo công bố thông tin vê vụ án giết lái xe taxi xảy ra tại Mỹ Đình Hà Nội hôm 29/1 vừa qua. Theo đó, sau 5 ngày truy tìm, vào tối 3/2, các trinh sát đã phát hiện và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Cảnh An (sinh năm 1999, quê huyện Đô Lương, Nghệ An) tại tiệm internet ở thành phố Hòa Bình. Đối tượng An được xác định đã một mình gây án, không có đồng phạm.Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an:'Thứ nhất là nỗ lực, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm rất cao của ccác đồng chí CA TPHN trong đó chủ công là phòng CSHS và Công an Quận Nam Từ Liêm. Thành công các đồng chí lúc này rất quan trọng bởi lẽ đối tượng gây án như thế mà chúng ta không làm rõ thì ăn Tết cũng không thể ngon.'Thượng tá Đặng Việt Quảng - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an HN:'Chúng tôi đã cùng với theo sự chỉ đạo CATP, các tổ 141, 142 thì cũng ra quân lặng lẽ bảo vệ các điểm vui chơi, hội chợ, Tết, những nơi nhân dân đi sắm Tết, rồi những nơi nhân dân đi lại đông đúc, chúng tôi đã ra quân 141 142 để đảm bảo bình yên của nhân dân đi lại và đảm bảo cho an ninh trật tự sao cho không xảy ra mất trộm cắp, vụ án đáng phải lưu tâm.'

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Cảnh An chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, do mê game, khoảng hai tháng trước, An đã lấy trộm tiền của bố mẹ rồi tới Hà Nội tìm việc. Không kiếm được việc làm, hết tiền chơi game, An đã nghĩ đến việc cướp tài sản của tài xế taxi. Chiều tối 29/1, An đã thực hiện hành vi gây án với lái xe của hãng taxi Linh Anh là anh Nguyễn Văn Duy (sinh năm 1993, tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn lên TP Hòa Bình và ở đó cho đến khi bị bắt. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận xã hội, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh thành phố phối hợp thực hiện điều tra, truy bắt đối tượng.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Công an và Công an TPHN, thời gian gần đây, đặc biệt là thời điểm cận Tết Nguyên đán, hoạt động tội phạm rất manh động, kể cả những đối tượng không có tiền án, tiền sự. Có thể kể đến 1 số nguyên nhân như tín dụng đen, cờ bạc, nợ nần, nghiện hút, chơi game… Vì thế, để nhân dân được vui Tết bình yên, các đơn vị trong ngành cần nhanh chóng nêu thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để người dân nêu cao cảnh giác và ra quân bảo vệ nhân dân.

Trước đó, theo chỉ đạo từ Bộ Công An, công an các tỉnh thành cũng đã ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán và các sự kiện lớn của đất nước. Riêng Công an Hà Nội đã triển khai kế hoạch bổ sung 15 tổ công tác 141, nâng số tổ công tác của lực lượng này lên 30 nhằm mục đích đảm bảo ANTT, ATGT phục vụ các kỳ cuộc, sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra dịp cuối năm./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/da-bat-giu-duoc-doi-tuong-gay-an-tai-my-dinh