Đã bắt được phạm nhân phá còng trốn khỏi bệnh viện

Trưa 9/9, đại diện Trại giam Thủ Đức (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an, đóng tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), cho biết phạm nhân Nguyễn Văn Dẻ (34 tuổi) trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận khi đang điều trị đã bị bắt giữ lúc 11h cùng ngày.

Phạm nhân Nguyễn Văn Dẻ bị các cán bộ của Trại giam Thủ Đức phối hợp với Công an địa phương bắt giữ tại khu vực ấp 3 xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai – nơi đăng ký địa chỉ thường trú của phạm nhân này.

Nguyễn Văn Dẻ lúc bị bắt giữ.

Nguyễn Văn Dẻ lúc bị bắt giữ.

Trước đó hai ngày, Trại giam Thủ Đức đã có Quyết định truy nã phạm nhân Nguyễn Văn Dẻ do Đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị Trại giam Thủ Đức ký.

Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Dẻ nhập Trại giam Thủ Đức vào ngày 8-3-2018 để chấp hành án phạt tù giam 4 năm với tội danh Trộm cắp tài sản tại Phân trại 4, Trại giam Thủ Đức.

Thông tin về phạm nhân Nguyễn Văn Dẻ.

Ngày 6-9-2020, Dẻ bị sốt cao, sau khi điều trị tại Trạm xá Trại giam không khỏi, Dẻ được xe cứu thương của Trại giam đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Phạm nhân này bị còng tay tại giường điều trị. Tuy nhiên, sau đó Dẻ đã phá còng và trốn thoát.

Phú Lữ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/da-bat-duoc-pham-nhan-pha-cong-tron-khoi-benh-vien-610870/