Đã bắt được nghi phạm vụ con gái phát hiện mẹ chết trong nhà tắm

Sau khi sát hại vợ, Hùng lấy xe máy chạy một mạch hơn 400km từ Sài Gòn ra Nha Trang và đến trụ sở công an đầu thú khai nhận hành vi của mình.

Công an khám nghiệm hiện trường (hình minh họa)

Ngày 27.9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM vừa di lý đối tượng Võ Đình Hùng (55 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) từ TP Nha Trang (Khánh Hòa) về TP.HCM để điều tra về hành vi giết người.

Hùng chính là hung thủ đã ra tay sát hại vợ mình là bà Nguyễn Thị Lành (49 tuổi) tại căn nhà ở ấp 2 (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) vào hôm 20.9.

Trước đó, vào tối 20.9, chị T. (21 tuổi, con ruột vợ chồng Hùng) đi học về nhà thấy cửa khóa, không thấy cha mẹ đâu nên chạy đi kiểm tra, khi vào nhà vệ sinh, chị T tá hỏa phát hiện mẹ tử vong, trên cơ thể có nhiều vết chém.

Công an huyện Bình Chánh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Kiểm tra hiện trường, căn nhà không có dấu hiệu bị lục lọi, tuy nhiên ông Hùng cùng chiếc xe máy đã “biến mất” sau khi vụ việc được phát hiện.

Nhận định Hùng là nghi can gây ra vụ án nên công an truy xét.

Mới đây, Hùng đã đến Công an TP Nha Trang đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vợ chồng Hùng có với nhau được hai người con nhưng thời gian gần đây cả hai thường xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Tối 20.9, cả hai tiếp tục cự cãi. Trong lúc nóng giận, Hùng dùng hung khí sát hại vợ rồi lấy xe máy chạy từ TP.HCM để trốn về quê Quảng Nam. Khi đến TP Nha Trang, Hùng biết khó thoát tội nên đến công an địa phương đầu thú khai nhận hành vi của mình.

Dương Thanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/da-bat-duoc-nghi-pham-vu-con-gai-phat-hien-me-chet-trong-nha-tam-916507.html