Đã bắt được nghi phạm sát hại cô gái trên cầu Bãi Cháy

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long xác nhận, đơn vị đã bắt được nghi phạm liên quan đến cái chết của một phụ nữ ở khu vực cầu Bãi Cháy.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, sáng qua (19/9), chị Nguyễn Tuyết Mai (SN 1986), trú tại khu Rạp Ruồi, phường Cao Xanh (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đang trên đường đi từ ngã tư Long Toòng về cầu Bãi Cháy, bất ngờ bị một nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng mặt, cổ, tay, chân, sườn bên trái. Gây án xong, nam thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an TP. Hạ Long phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nhưng người liên quan và truy tìm đối tượng gây án.

Sau khi đâm trọng thương nạn nhân, nghi phạm Hưng bỏ trốn. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Sau khi đâm trọng thương nạn nhân, nghi phạm Hưng bỏ trốn. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Đồng thời, chị Mai được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy cấp cứu trong tình trạng hôn mê, mất nhiều máu. Tuy nhiên, nạn nhân thuộc nhóm máu hiếm (O Rh-), cho nên ngay sau đó phía bệnh viện và người thân kêu gọi những người có nhóm máu tương thích để trợ giúp nạn nhân. Do vết thương nặng nên chị Mai được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong chiều cùng ngày.

Liên quan đến sự việc trên, trưa nay (20/9), Cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long xác nhận, đơn vị đã bắt được nghi phạm liên quan đến cái chết của chị Mai khi nạn nhân bị đâm vào sáng qua.

Theo đó, nghi phạm được xác định là Trần Quốc Hưng (34 tuổi), trú tại tổ 36, khu 2, phường Bạch Đằng (cùng TP. Hạ Long). Tại cơ quan điều tra, Hưng thừa nhận hành vi sát hại chị Mai vào sáng 19/9 do mâu thuẫn tình cảm trước đó.

Lực lượng chức năng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Cụ thể, khoảng 5h30 sáng 19/9, khi chị Mai đang điều khiển xe máy BKS 14V1 - 014.43 đi về hướng cầu Bãi Cháy thì Hưng bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong chiều tối qua tại Bệnh viện Việt Đức. Trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường, nghi phạm vứt lại 2 con dao, 1 con dao bầu nằm sát cạnh nạn nhân và 1 con dao bấm rơi cách chị Mai nằm gục khoảng 2m.

Được biết, nạn nhân hiện đang là công nhân thuộc Công ty Dầu thực vật Cái Lân và có 1 con nhỏ. Còn nghi phạm Hưng đang làm công nhân cho 1 công ty than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Hạ Long điều tra, làm rõ.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/da-bat-duoc-nghi-pham-sat-hai-co-gai-tren-cau-bai-chay-20190920114610617.htm