Đã bắt được kẻ sát nhân máu lạnh từ Hà Nội vào Nghệ An gây án

Về quê ăn giỗ, xảy ra mâu thuẫn với người anh họ, Kế đã dùng dao sát hại người này rồi giấu xác dưới những bó cây ngô khô, phủ bạt lên che kín. Không dừng lại ở đó, Kế tiếp tục đến nhà chị Hảo để giết người phụ nữ này rồi tẩu thoát nhưng bất thành.

Ngày 27/5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Đăng Kế (SN 1974, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội Giết người.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 11/5, Kế bắt xe khách từ Hà Nội về quê ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) để đi đám giỗ một người trong họ. Sáng 12/5, khi về đến nơi, Kế đã vào nhà anh họ là ông Hồ Đăng Huội (SN 1969, trú tại xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, Nghê An) để rủ anh Huội cùng đi.

Hiện trường phát hiện thi thể ông Huội và xe máy của nạn nhân

Hiện trường phát hiện thi thể ông Huội và xe máy của nạn nhân

Thời điểm này, ông Hồ Đăng Huội đang chung sống như vợ chồng với chị Hồ Thị Hảo ở xóm bên cạnh. Khi thấy Kế về, ông Huội đã dùng xe máy chở người em họ về nhà cũ.

Tại đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn, Kế đã dùng một con dao cắt cổ ông Huội khiến ông này tử vong. Phát hiện ông Huội đã chết, Kế mang thi thể và xe máy của nạn nhân ra ngõ trước cửa nhà, giấu dưới những bó cây ngô khô rồi phủ bạt lên che kín.

Không dừng lại ở đó, Kế quay lại nhà chị Hảo để giết người phụ nữ này. Kế dùng dao cứa vào cổ chị Hảo nhưng do người phụ nữ này kháng cự quyết liệt và kêu cứu nên Kế bỏ chạy, nhưng đã bị người dân kịp thời bắt giữ. Ngay sau đó, chị Hảo cũng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Khoảng 9h30’ cùng ngày, người dân phát hiện ông Huội tử vong ngay trong ngõ gần nhà. Tại hiện trường, nạn nhân cùng xe máy nằm dưới một tấm bạt được phủ nhiều cây ngô.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

N.Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/da-bat-duoc-ke-sat-nhan-mau-lanh-tu-ha-noi-vao-nghe-an-gay-an-70466.html