Đã bắt được đối tượng trực tiếp cầm hung khí uy hiếp, chém xe dân phòng

Đụng độ tổ Công an và dân phòng khi đang vác hung khí gây náo loạn, nhóm côn đồ đã dùng hung khí uy hiếp, còn Ngọc trực tiếp chém vào xe dân phòng gây hư hỏng.

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Thanh Niên

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Thanh Niên

Ngày 29/9, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa bắt giữ thêm hai người gồm Nguyễn Thanh Ngọc (17 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương) và Vòng Gia Long (19 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa).

Trong đó, Ngọc được xác định là người dùng hung khí chém vào xe của lực lượng dân phòng P.Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa). Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ 8 thanh niên gồm: Huỳnh Ngọc Phúc (23 tuổi); Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Minh (cùng 20 tuổi); Trần Minh Chánh (19 tuổi); Nguyễn Văn Hải (18 tuổi); Quan Văn Trí, Lê Thành Nam, Lý Anh Tuấn (cùng 16 tuổi). Tất cả đều ngụ TP.Biên Hòa.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân nên vào tối ngày 25/9, nhóm của Ngọc đã huy động hàng chục đối tượng cùng hung khí và hẹn với một nhóm thanh niên khác cũng ngụ TP.Biên Hòa ở khu vực P.Bửu Long (TP.Biên Hòa) để giải quyết.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 26/9, ngay chân cầu Hiệp Hòa, ngã tư đường Đặng Văn Trơn - Đỗ Văn Thi, thuộc P.Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa).

Thời điểm này có hàng chục thanh niên đi xe máy, mang theo đao, mã tấu… chạy nghênh ngang trên đường, khi đến khu vực trên thì gặp lực lượng công an, dân phòng P.Hiệp Hòa đang đi tuần tra.

Tại đây, nhóm Ngọc “đụng độ” tổ Công an và dân phòng P.Hiệp Hòa đang tuần tra. Nhóm côn đồ đã dùng hung khí uy hiếp, còn Ngọc trực tiếp chém vào xe dân phòng gây hư hỏng.

Hiện Công an TP.Biên Hòa đang tiến hành truy bắt những người còn lại liên quan đến vụ sử dụng hung khí và củng cố hồ sơ để xử lý.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/da-bat-duoc-doi-tuong-truc-tiep-cam-hung-khi-uy-hiep-chem-xe-dan-phong-75575-5.html