Đã bắt được đối tượng kề dao vào cổ, ép cô gái phải chuyển vào tài khoản 50 triệu đồng

Ngày 25/10, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vừa bắt giữ nghi phạm Lê Đức Linh (SN 1992, quê Thanh Hóa) để điều tra, xử lý về hành vi 'cướp tài sản'. Công an vừa di lý Linh nghi phạm từ Thanh Hóa vào TP.HCM để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Tại cơ quan Công an, Linh thừa nhận là người kề dao vào cổ, uy hiếp buộc một cô gái chuyển tiền qua tài khoản, xảy ra tại cửa hàng phụ kiện điện thoại ở đường số 10, khu phố 4, phường Tam Bình, quận Thủ Đức cách đây gần 10 ngày.

Chân dung đối tượng kề dao, uy hiếp một cô gái chuyển tiền vào tài khoản.

Chân dung đối tượng kề dao, uy hiếp một cô gái chuyển tiền vào tài khoản.

Cụ thể, 16h30 chiều 16/10 chị Trần Thu H. (SN 1993, ngụ quận Thủ Đức) ngồi trông coi cửa hàng. Lúc này có 1 người đàn ông đi vào và bất ngờ rút dao cầm trên tay. Còn tay kia cầm 1 tờ giấy có ghi số tài khoản và tên chủ tài khoản.

Gã đàn ông dí dao kề cổ, yêu cầu chị H mở điện thoại, chuyển tiền vào số tài khoản ghi sẵn mà tờ giấy còn thể hiện rõ con số 50 triệu đồng. Do trong tài khoản chị H không đủ tiền nên hắn bắt phải chuyển 30 triệu đồng.

Khi chị H vừa chuyển tiền xong thì gã đàn ông yêu cầu chị H quỳ xuống, úp mặt vào tường và hắn chạy bộ thoát ra ngoài, để lại hiện trường đôi dép nữ.

Quần áo...

...dép của nạn nhân vứt tại một bãi đất trống nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng

Dù kẻ cướp ngụy trang khá kỹ lưỡng, mặc đồ nữ và suốt quá trình gây án không nói năng gì nhưng nạn nhân đã nhận diện được là nam giới.

Theo báo Người lao động, qua làm việc với công an, chị H. cho biết đối tượng khoảng 30-35 tuổi, cao 1m65, da ngăm đen...

Trích xuất hình ảnh từ camera, công an đã xác định rõ khuôn mặt đối tượng. Ngoài ra, trên cánh tay trái đối tượng có hình xăm "Linh Cá".

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện đối tượng đã trốn về nhà người thân ở tỉnh Thanh Hóa. Ngay khi xác định được nghi can, lãnh đạo Công an quận Thủ Đức đã chỉ đạo đội hình sự và Công an phường Tam Bình lập tức ra tỉnh Thanh Hóa để bắt giữ kẻ gây án.

Thời điểm bị bắt, đối tượng vẫn ung dung ngồi bấm điện thoại trước cửa nhà. Bên cạnh đó, đối tượng liên tục chối tội, không thừa nhận hành vi.

Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi được, hắn đã thừa nhận hành vi gây ra vụ cướp như trên.

Tại cơ quan công an, ban đầu đối tượng khai tên Lê Đức Linh. Hiện công an đang lấy lời khai đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/ep-co-gai-phai-chuyen-vao-tai-khoan-50-trieu-dong-20201025194956513.html