Đã bắt được đối tượng đâm người chết gục trên xe máy

Dù không có mâu thuẫn gì với nạn nhân nhưng khi được bạn rủ đi trả thù vì bị đánh sau va chạm giao thông, Lời đã xách hung khí đi tìm nạn nhân và đâm gục nạn nhân trên xe gắn máy…

Ngày 24-4, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến vụ anh Kiều Ngọc Minh (35 tuổi, quê Ninh Thuận) bị đâm tử vong trên xe máy xảy ra rạng sáng 21-4 tại trước số nhà 1137, QL1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Công an quận Bình Tân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hồ Chí Minh điều tra truy xét và bắt được 2 đối tượng gây án.

Hai đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Lời (18 tuổi, quê Sóc Trăng) và Trần Thanh Quang (23 tuổi, quê An Giang).

Đối tượng Lời.

Đối tượng Lời.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 21-4, sau khi đi nhậu cùng nhóm bạn về, anh Minh điều khiển xe máy chở Lâm Văn Thiệt (33 tuổi, quê Ninh Thuận) về đến giao lộ đường 40-Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo thì va chạm với xe máy do Quang điều khiển đang chở theo bạn gái. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Thiệt đã dùng MBH tấn công Quang khiến Quang phải tăng ga bỏ chạy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Sau khi đưa bạn gái về, Quang vẫn chưa hết tức vì bị Thiệt đánh nên rủ lời mang hung khí đi tìm Thiệt. Đến trước số nhà 1137, QL1A, Quang thấy Minh và Thiệt nên dùng cây ba khúc đánh vào xe của Minh. Minh và Thiệt dừng xe và dùng MBH đánh Lời và Quang.

Lời dùng hung khí đâm Minh nhiều nhát khiến Minh gục trên xe gắn máy, tử vong tại chỗ. Sau khi gây án Quang bỏ trốn về quê, Lời lẫn trốn ở quận Bình Tân và bị bắt chiều 23-4.

Hiện Quang đang được di lý từ Sóc Trăng về TP Hồ Chí Minh để xử lý.

Anh Thư

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/da-bat-duoc-doi-tuong-dam-nguoi-chet-guc-tren-xe-may-542320/