Đã Bắt được đối tượng bỏ trốn khỏi phiên tòa

Vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 21-6, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã bắt giữ được đối tượng truy nã Nguyễn Văn Trung, SN 1983, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, khi đối tượng này đang lẩn trốn gần nhà ở tổ 7, phường La Khê.

Vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 21-6, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã bắt giữ được đối tượng truy nã Nguyễn Văn Trung, SN 1983, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, khi đối tượng này đang lẩn trốn gần nhà ở tổ 7, phường La Khê.

Trong quá trình vây bắt, đối tượng Trung rất manh động, cầm hai tuýp sắt mài nhọn chống trả. Công an quận Hà Đông đã kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng, bảo đảm an toàn cho người dân chung quanh và lực lượng vây bắt. Như thông tin đã đưa, trước đó vào sáng 18-6, trong khi bị dẫn giải đến TAND quận Hà Đông để xét xử về tội danh tàng trữ, sử dụng trái phép súng quân dụng, đe dọa giết người, đối tượng Nguyễn Văn Trung đã bỏ trốn khỏi phòng xét xử.

Tụ tập đua xe trái phép

Ngày 21-6, Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Tối 20-6, nhận được tin báo của người dân có nhóm thanh, thiếu niên đang tụ tập tại các con đường trong khu vực Bảo tàng cà-phê Trung Nguyên ở phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột để chuẩn bị đua xe, đơn vị đã cử hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tiến hành vây ráp, khống chế được 30 thanh, thiếu niên (gồm cả nam và nữ từ 14 đến 21 tuổi), đến từ nhiều địa phương trong tỉnh. Trong đó, có nhiều em đang là học sinh lớp 8, lớp 9 và học sinh THPT của nhiều trường. Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ, số thanh, thiếu niên nêu trên là thành viên của một nhóm đua xe trên mạng xã hội; tối cùng ngày đã vào mạng nhắn tin, hẹn nhau đến đây để đua xe trái phép. Ngay trong đêm, 30 thanh, thiếu niên và phương tiện xe máy được lực lượng chức năng đưa về giao cho Đội CSGT, Công an TP Buôn Ma Thuột để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hai học sinh đuối nước

Ngày 21-6, lực lượng Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) đã tìm thấy thi thể hai học sinh Trường THPT Hà Đông, huyện Thanh Hà, bị đuối nước do tắm sông sau nhiều giờ tìm kiếm. Ngay sau đó, xe chuyên dụng của Công an huyện Thanh Hà đã chuyển thi thể hai học sinh về bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 20-6, một nhóm học sinh Trường THPT Hà Đông rủ nhau ra sông Thái Bình để tắm. Trong khi nhóm học sinh cùng nhau bơi qua sông thì gặp tàu thủy chạy qua, khiến hai học sinh gặp nạn.

Cháy nhà

Vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 21-6, ngọn lửa bùng phát tại tiệm sửa chữa thiết bị văn phòng (số 151 đường Đống Đa, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), đây là nơi chứa nhiều thiết bị máy móc, giấy, xe máy... Phát hiện ngọn lửa bùng phát, bảy người trong gia đình ông Nguyễn Văn Tả kịp chạy ra ngoài bằng lối thoát hiểm sau nhà. Nhận được tin báo, Công an TP Đà Nẵng đã điều động hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Do toàn bộ mái nhà bằng tôn bị uốn cong, đổ sập, khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lửa cháy lan sang ngôi nhà phía sau làm tường của hai ngôi nhà bên cạnh bị nứt toác, hư hại nghiêm trọng. Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, đám cháy mới được khống chế. Lực lượng chữa cháy tiếp tục sử dụng máy cắt thủy lực để cắt tôn, giải phóng hiện trường, tiếp tục phun nước, đề phòng lửa cháy lại. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

* Khoảng 9 giờ ngày 21-6, tại nhà bà Nguyễn Thị Kính, ở khu phố Phước Hậu 2, phường 9, TP Tuy Hòa (Phú Yên), xảy ra cháy. Vào thời điểm xảy ra cháy, chủ nhà đi vắng, khóa trái cửa; người dân chung quanh đã nỗ lực dập lửa và báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an tỉnh đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, cùng ba xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Do trời nắng nóng, lại có gió mạnh, cho nên đám cháy bùng phát mạnh, nguy cơ cháy lan sang khu phòng trọ và ba căn nhà khác liền kề. Lực lượng chức năng đã nỗ lực dập lửa, sau gần 30 phút đám cháy mới được dập tắt. Vụ cháy làm toàn bộ khu vực bếp của căn nhà bị cháy rụi hoàn toàn; nhiều vật dụng sinh hoạt bị hư hỏng; hiện, lực lượng chức năng đang phối hợp chính quyền địa phương xác định nguyên nhân và thiệt hại về tài sản.

Đá gà ăn tiền

Ngày 21-6, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ 23 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền trong rẫy cà-phê, ở huyện Cư M’gar để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 20-6, tổ công tác của Phòng CSHS Công an tỉnh phát hiện hơn 40 đối tượng tổ chức đá gà ăn tiền tại khu rẫy cà-phê của gia đình ông Trần Thanh Dũng, ở tại thôn 5, xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar. Trường đá gà này do hai đối tượng là Mai Ngọc Tú, 33 tuổi và Lê Xuân Cửu, 26 tuổi, cùng trú tại xã Ea M’nang cầm đầu, hoạt động từ nhiều tháng nay. Tại hiện trường, tổ công tác đã bắt giữ 23 đối tượng, hơn 44 triệu đồng tiền mặt, hai con gà, hơn 30 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật liên quan. Các con bạc đều đến từ huyện Cư M’gar và TP Buôn Ma Thuột... Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Dàn cảnh để cướp tài sản

Ngày 21-6, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, đã bắt giữ một băng nhóm giang hồ chuyên dàn cảnh để cướp tài sản.

Theo đó, nhóm cướp nêu trên đã dàn cảnh một vụ tai nạn giao thông tại khu vực đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Nạn nhân của chúng là một gia đình gồm: chồng, vợ và một con gái. Khi người chồng xuống giải quyết, chúng liền bắt cóc lên xe, dùng hung khí uy hiếp để lấy mật khẩu của ví điện tử của người này. Sau khi có mật khẩu, chúng chuyển 35 tỷ đồng có trong ví điện tử sang tài khoản khác để chiếm đoạt.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44934502-da-bat-duoc-doi-tuong-bo-tron-khoi-phien-toa.html