Đã bắt được đối tượng bắn trọng thương 'đại ca' giang hồ đất Cảng

Sau nhiều ngày lẩn trốn, nghi phạm bắn trọng thương đại ca giang hồ tại quán trà hoa cúc đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngày 22/6, Công an TP Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Hồng Bàng đã bắt giữ được nghi phạm nổ súng bắn người trọng thương tại quán trà hoa cúc trên đường Phan Bội Châu, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng vào ngày 14/6.

Danh tính nghi phạm được xác định là Vũ Quốc Long (SN 1969, trú tại 33 Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng). Kẻ này đã bị lực lượng công an bắt giữ vào sáng ngày 21/6.

Quang cảnh buổi dựng lại hiện trường vụ án

Quang cảnh buổi dựng lại hiện trường vụ án

Sau khi lấy lời khai, lực lượng chức năng đã dẫn giải nghi phạm tới phố Phan Bội Châu để dựng lại hiện trường.

Được biết, nạn nhân bị nghi phạm Vũ Quốc Long bắn trọng thương là ông Tô Thắng Lợi có biệt danh là Lợi "Nam" (SN 1970, trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, là đại ca có "số má" ở Hải Phòng.

Trước đó, ông này từng nhiều lần bị bắn và bị tạt axít vào năm 2008, phải sang nước ngoài phẫu thuật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nghi phạm dựng lại cảnh ngồi trong xe ô tô bắn ông Lợi trọng thương

Như ANTT đã đưa tin, khoảng 8h ngày 14/6, tại quán trà hoa cúc số 17 Phan Bội Châu, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, 1 vị khách nam đang ngồi trong quán bất ngờ bị đối tượng dùng súng bắn vào người khiến người này bị thương ở vùng mặt.

Sau khi gây ra sự việc, đối tượng lạ mặt đã nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường. Còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng) rồi chuyển lên Bệnh viện 108 (Hà Nội) để điều trị.

Danh tính nạn nhân được xác định là Tô Thắng Lợi (SN 1970), trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Biển số xe giả nghi phạm dùng trong khi gây án

Nhận được tin báo, Công an quận Hồng Bàng và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra sự việc.

Theo cơ quan công an, khẩu súng bắn vào nạn nhân có thể là súng tự chế, đối tượng sử dụng súng bắn có thể ngồi trên xe ô tô cách đó khoảng 20 mét.

Vũ Đạt

Theo ANTT/NĐT

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/da-bat-duoc-doi-tuong-ban-trong-thuong-dai-ca-giang-ho-dat-cang-294963.htm