Đã bắt đối tượng cuối cùng trong vụ 3 phạm nhân khoét tường 'vượt ngục'

Được sự phối hợp hỗ trợ của lực lượng chức năng các tỉnh, thành phố lân cận, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt được cả 3 phạm nhân 'vượt ngục' tại trại giam Công an tỉnh Kiên Giang (khu vực 5, phường Rạch Sỏi, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) chỉ sau hơn 3 ngày các đối tượng này khoét tường để chạy trốn.

Truy bắt phạm nhân “vượt ngục”

Những ngày qua, sự việc 3 phạm nhân gồm: Trần Quốc Quân (39 tuổi, quê quán phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ), Nguyễn Duy Minh (40 tuổi, quê quán huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Văn Hân (24 tuổi, quê quán huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) lợi dụng sự sơ hở của cán bộ trại, khoét chân tường bỏ trốn khỏi trại giam Công an tỉnh Kiên Giang (khu vực 5, phường Rạch Sỏi, TP.Rạch Giá) vào rạng sáng 5/12 khiến dư luận bàng hoàng, bất an.

Theo đó, Quân và Minh đang bị tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Minh từng có một tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Hân là phạm nhân bị tòa kết án 12 năm tù về tội Giết người vào tháng 9/2018.

Lệnh truy nã đối với 3 phạm nhân trốn trại tạm giam ở tỉnh Kiên Giang.

Lệnh truy nã đối với 3 phạm nhân trốn trại tạm giam ở tỉnh Kiên Giang.

Vụ việc nhanh chóng được báo cáo với ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với: Trần Quốc Quân (39 tuổi). Đặc điểm nhận dạng: Cao 1,65m, tóc cắt kiểu đầu đinh 3 phân, khuôn mặt hình chữ nhật. Nguyễn Duy Minh (40 tuổi). Đặc điểm nhận dạng: Cao 1,75m, tóc hơi ngắn chải rẽ 7/3, khuôn mặt có hình thoi). Nguyễn Văn Hân (24 tuổi). Đặc điểm nhận dạng: Cao 1,62m, tóc hớt ngắn, sống mũi thẳng, dái tai chúc, mặt có sẹo thẳng 1,5cm trên mép trái.

Quyết định truy nã nêu rõ: “Bất cứ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay các đối tượng bị truy nã nêu trên đến cơ quan Công an, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (số 507, Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) qua số điện thoại 02973 864 101”.

Bắt gọn 3 phạm nhân chỉ sau hơn 3 ngày

Thực hiện chỉ đạo của ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, các lực lượng nghiệp vụ, công an các thành phố, huyện, xã, phường, thị trấn nhanh chóng triển khai, thực hiện truy bắt các đối tượng.

Đến khoảng 21h35, ngày 5/12/2018, tại khu vực ấp Đông An 5 (phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang), qua công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn, lực lượng trinh sát phát hiện phạm nhân Nguyễn Văn Hân đang đứng đón taxi để tiếp tục lẩn trốn. Lực lượng trinh sát đã nhanh chóng áp sát khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Hân khai nhận, khoảng 2h ngày 5/12/2018, sau khi cùng Nguyễn Duy Minh và Trần Quốc Quân trốn khỏi trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang, cả 3 thuê taxi đi về TP.Long Xuyên. Do không có tiền, Hân dự định đón taxi về TP.Cần Thơ xin tiền gia đình để tiếp tục đi nơi khác lẩn trốn thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tiếp đó, vào lúc 4h30 sáng 6/12, một mũi trinh sát của Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã bắt giữ thành công Nguyễn Duy Minh khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Đến khoảng 3h45 rạng sáng 8/12, phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Công an phường An Khánh (quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) tiếp tục bắt giữ phạm nhân cuối cùng Nguyễn Quốc Quân khi đối tượng trở về gia đình tại TP.Cần Thơ. Sau đó, đối tượng được di lý về trại giam tỉnh Kiên Giang để chờ xử lý.

Thông tin 3 phạm nhân vừa trốn khỏi trại tạm giam.

Như vậy, chỉ hơn 3 ngày, các phạm nhân đều bị lực lượng trinh sát bắt giữ. Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Quân, Hân và Minh và tiếp tục ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi trốn khỏi nơi giam, giữ quy định tại Điều 386 bộ Luật hình sự.

Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, phạm nhân Hân từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, y vừa mới ra tù lại tiếp tục phạm tội Giết người. Ngày 25/9, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Hân 12 năm tù về tội Giết người. Ngoài lĩnh mức án 12 năm tù, Hân còn phải bồi thường cho nạn nhân số tiền trên 60 triệu đồng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Kiên Giang, vào khoảng 19h ngày 25/5/2017, Hân đi ngang qua bến đò ở gần nhà thì thấy anh Nguyễn Văn N. (ngụ cùng địa phương) nhìn mình. Hân cho rằng, N. “nhìn đểu” nên khi trở về, anh ta lấy dao tự chế và quay lại bến đò.

Đến nơi, Hân thấy anh N. đang ngồi bấm điện thoại chờ đò qua sông. Tại đây, Hân dùng dao chém nhiều nhát vào người anh N. khiến nạn nhân bị thương nặng. Anh N. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết và mang thương tật 30%.

Theo Điều 386, bộ Luật Hình sự năm 2015 về tội Trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử quy định: Người nào đang bị tạm giữ, tạm giam, áp giải, xét xử hoặc chấp hành án phạt tù mà bỏ trốn thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm: Có tổ chức; Dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người áp giải.

Việt Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/da-bat-doi-tuong-cuoi-cung-trong-vu-3-pham-nhan-khoet-tuong-vuot-nguc-a414003.html