Đã bao lâu rồi bạn không tới Bảo tàng Hồ Chí Minh?

Cuộc trưng bày 'Việt Nam-Độc lập, tự cường' tại Bảo tàng Hồ Chí Minh là dịp để những người con yêu nước từ nhiều nơi đổ về, ôn lại lịch sử và hòa mình trong không gian trang trọng mang tên Bác.

Phối hợp với Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã khai mạc "Việt Nam - Độc lập, tự cường." Bắt đầu trưng bày ngày 30/8 nhưng Bảo tàng chỉ bắt đầu đón lượng khách tham quan đông đúc kể từ ngày 1/9, theo quan sát của phóng viên.

Để hưởng ứng dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều viện bảo tàng đã tổ chức các trưng bày chuyên đề về hiện vật, ảnh tư liệu lịch sử đáng quý. Một trong số đó phải kể tới cuộc trưng bày "Việt Nam - Độc lập, tự cường" được trưng bày trong bảo tàng mang tên Bác - vị cha già của dân tộc.

Cuộc Trưng bày có tới hơn 200 hình ảnh, tài liệu tiêu biểu theo năm phần, mỗi phần đều có một màu sắc riêng, dễ phân biệt và theo dõi.

Được biết khi không có dịp kỷ niệm đặc biệt, Bảo tàng Hồ Chí Minh đóng cửa các ngày thứ Hai và thứ Sáu, những ngày còn lại chỉ mở tham quan vào buổi sáng vì không đông khách. Vì vậy, những cuộc trưng bày thế này là dịp để khách thập phương cùng về đây, kết hợp viếng thăm Lăng Bác, tham quan Bảo tàng và thả bộ trong khuôn viên có Chùa Một Cột, theo dõi quy trình làm dép cao su.../.

Minh Anh (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/video-da-bao-lau-roi-ban-khong-toi-bao-tang-ho-chi-minh/660807.vnp