Đã bao giờ bạn hỏi vì sao mình chán làm 'chuyện ấy'?

Đã bao giờ bạn cảm thấy chán chường với việc làm 'chuyện ấy' trong cuộc sống chưa? Và nếu có, đã bao giờ bạn tự hỏi 'tại sao'?

Không hẳn tất cả mọi người đều cảm thấy thích thú với việc làm "chuyện ấy" dù chúng ta đang sống trong một thế giới bị cáo buộc cóham muốntình dục quá cao. Để dễ hình dung, chúng ta có thể chia người dân trên thế giới làm hai loại: Loại thứ nhất gồm những người đãquan hệđến mức bão hòa, và loại thứ hai gồm những người luôn yêu thíchquan hệ. Bài viết này đề cập đến đối tượng đầu tiên.

Bạn là người cảm thấy hứng thú hay chán chường với việcquan hệ?

Vậy điều gì xảy ra khi một số người cảm thấy thờ ơ với việcquan hệ?

Nếu bạn cảm thấy mình là người có thái độ thờ ơ với việcquan hệ, bạn sẽ giống như một kẻ chỉ biết ẩn nấp trong bóng tối, dễ nổi nóng khi nói chuyện về những thứ mà bạn cảm thấy đó là một sai lầm trong xã hội. Mặc dù vậy, thờ ơ trước chuyện chăn gối không tệ như bạn tưởng. Việc đó cũng có thể cho thấy thực ra bạn đang vướng mắc phải một vấn đề gì đó trong cuộc sống, và không ảnh hưởng gì tới khả năng lên tiếng của những người đang phải nhận về những phản hồi tiêu cực từ xã hội.

Một người thờ ơ với chuyện chăn gối có thể xuất phát từ rất nhiều lý do khác nhau, nhưng nếu gặp phải điều đó thì họ vẫn còn vô vàn thứ khác để nghĩ tới trong cuộc sống. Trong hầu hết các trường hợp, việc thờ ơ trước chuyện chăn gối đều không xuất phát từ vấn đề bệnh lý, và nó cũng không có nghĩa là bạn đang cảm thấy mình không hạnh phúc trong cuộc sống.

Thờ ơ chuyện chăn gối có rất nhiều lý do.

Việc mở rộng về vấn đề này cũng giúp tạo ra một môi trường giữa những người có chung suy nghĩ về chuyệnquan hệ; làm gia tăng nhận thức đối với nhiều người, chuyệnquan hệkhông phải là tất cả và không phải lúc nào nó cũng hoàn toàn đúng đắn. Cảm thấy thờ ơ với chuyệnquan hệkhông phải là một việc đáng xấu hổ.

Tuy vậy trong một số ít trường hợp, không cảm thấy yêu thích việcquan hệcó thể là dấu hiệu cho thấy một người có dấu hiệu bất ổn về mặt tâm sinh lý như ảnh hưởng từ tác dụng phụ của thuốc, hay triệu chứng tiềm ẩn của một căn bệnh. Với những trường hợp này, việc chán làm "chuyện ấy" có thể khiến người bệnh cảm thấy mình bị thế giới cô lập.

Với những người từng xảy ra chuyện buồn về mặt tình cảm trong quá khứ, việc thờ ơ làm "chuyện ấy" có thể là một triệu chứng bệnh, song nó vẫn chưa thực sự trở thành vấn đề lớn. Những việc nhưquan hệhay vết thương lòng tỏng quá khứ cần được giải quyết cẩn thận, bởi những ngươìquan hệtừ khi còn quá trẻ thường sẽ có tâm lý cảm thấy mình bị xã hội cô lập. Với những người này, liệu pháp chữa bệnh tâm lý phù hợp sẽ bao gồm thời gian và ủng hộ từ những người khác. Mặc dù mỗi người đều trải qua một nỗi đau khác nhau, song thường chỉ xoay quanh các vấn đề bao gồm sự nghiệp, nuôi dạy con cái, hoặc công việc bản thân. Tình dục không mang đến hạnh phúc giống nhau ở tất cả mọi người.

Với mỗi người, tình dục không mang lại hạnh phúc tương tự nhau.

Một số người khác lại thờ ơ với việcquan hệchỉ vì họ là những người vô tính. Họ được định nghĩa là "những người không cảm thấy bị thu hút bởi trải nghiệm từ việcquan hệ". Vì một vài lý do mà những người này không cảm thấy thích thú với chuyệnquan hệ, và trên thực tế họ khá đông trong xã hội. Dù vậy, họ lại cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc theo cách riêng của họ.

Những người vô tính có thể từng có mối tình đầy lãng mạn (thậm chí bao gồm cả việcquan hệ), song họ không cảm thấy hứng thú từ phía bạn tình mà tại vì một vài yếu tố khác, và những yếu tố đó mới là lý do khiến họ hẹn hò với người kia. Với những người vô tính, tình dục không phải là mục đích hay một phần quan trọng trong môíquan hệ. Họ đến với người kia có thể chỉ vì tương đồng về địa vị hoặc sở thích.

Những người vô tính cần được chia sẻ và cảm thông.

Những môíquan hệnhư vậy đôi khi bị hiểu nhầm là tình bạn hoặc liên hệ trong sáng thánh thiện, tuy nhiên bản chất của nó phức tạp hơn thế rất nhiều bởi nó có thể dẫn tới những mối tình khôngquan hệ, thậm chí là đám cưới không chăn gối nhằm mục đích xây dựng một môíquan hệbền vững trong đó tình dục chỉ đóng vai trò thứ yếu.

Với những người vô tính, các nhà khoa học không thể giải thích được lý do bởi họ thường sinh ra đã vậy. Dù vậy một số nghiên cứu cho thấy người vô tính thường giúp đỡ lẫn nhau trong việc tìm kiếm và xây dựng cộng đồng của riêng mình.

Những người vô tính chiếm khoảng 1% dân số thế giới, do đó đừng cảm thấy mình cô đơn nếu bạn là một người thờ ơ với chuyện chăn gối. Có nhiều người như vậy xung quanh bạn, và hạnh phúc của bạn nằm trong suy nghĩ của bản thân, không phi suy nghĩ người khác.

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/da-bao-gio-ban-hoi-vi-sao-minh-chan-lam-chuyen-ay-133500.html