Đả bại Phố Hiến, Viettel giành vé vào bán kết

Chiều 13-12, trên sân 19-8 Nha Trang tiếp tục diễn ra các trận đấu lượt trận thứ 2 nhóm B giải bóng đá U21 quốc gia Thanh Niên.

Trận đấu giữa Viettel (áo đỏ) gặp Phố Hiến.

Trận đấu giữa Viettel (áo đỏ) gặp Phố Hiến.

Trận đấu sớm giữa cặp Viettel gặp Phố Hiến là trận có tính chất quan trọng với cả 2 đội. Tuy vậy, so với đối thủ, Viettel lợi thế về tâm lý khi các cầu thủ áo lính đã có 3 điểm bỏ túi trong trận thắng trước đó (lượt 1) gặp Long An. Còn đối với Phố Hiến, sau trận hòa với Sông Lam Nghệ An, mục tiêu của thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh ở trận này là ít nhất có điểm. Bởi nếu vượt qua được Viettel trong trận này, Phố Hiến sẽ có được 4 điểm đặt 1 chân vào bán kết; còn nếu hòa, họ cũng có được 1 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng ở lượt trận cuối.

Cũng bởi tính chất quan trọng của trận đấu này, cả Viettel và Phố Hiến nhập cuộc một cách khá thận trọng. Trong 15 phút đầu hiệp 1, hầu hết các tình huống chủ yếu diễn ra khu vực giữa sân nơi mà các cầu thủ hai bên sẵn sàng chơi rắn để ngăn chặn đối phương. Tuy vậy, với lực lượng đồng đều trong đội hình nhiều ngôi sao trẻ như: Hữu Thắng, Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng, Văn Kiên… Viettel chơi lấn lướt hơn và đã có bàn thắng mở tỷ số 1-0. Hữu Thắng chính là tác giả bàn thắng giúp đội bóng áo lính vươn lên dẫn trước. Bị dẫn bàn, các cầu thủ Phố Hiến buộc dâng lên tấn công và thật sự là họ đã tạo ra được không ít cơ hội trước khung thành của đối phương. Thế nhưng, trong một ngày thi đấu có phần thiếu may mắn, các chân sút Phố Hiến đều không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn. Trong khi chưa có được bàn gỡ hòa, Phố Hiến tiếp tục bị nhấn chìm với bàn thua thứ 2 đến từ cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng. Chưa dừng lại ở đó, chỉ ít phút sau bàn thua, Phố Hiến tiếp tục bị mất người sau pha phạm lỗi có phần hơi thừa của cầu thủ Trọng Long buộc trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp. Ở những diễn biến tiếp theo, Phố Hiến chơi thiếu người, chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Thế nhưng, đứng trước Viettel đang có lợi thế hơn người, dẫn bàn và không cần vội đã khiến cho những nỗ lực của các học trò HLV Hứa Hiền Vinh rơi vào bế tắc và chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2. Thắng trận này, Viettel là đội đầu tiên nhóm B đoạt vé vào bán kết, trong khi đó Phố Hiến chỉ có 1 điểm sau 1 trận hòa, 1 thua.

Sông Lam Nghệ An gặp Long An.

Ở trận đấu tiếp theo giữa U21 Sông Lam Nghệ An và Long An. Đội bóng xứ Nghệ với sự vượt trội hơn hẳn đã giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 5-1 trước đối thủ. Các bàn thắng của U21 Sông Lam Nghệ An được ghi do công của Đinh Xuân Tiến, Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Việt, Thái Bảo Trung, Hồ Văn Cường. Bàn thắng danh dự của các cầu thủ Long An được ghi do công của Thanh Long. Như vậy, sau trận đấu này, Sông Lam Nghệ An đặt 1 chân vào bán kết với 4 điểm, xếp thứ 2 nhóm B. Như vậy, ở lượt đấu cuối đội bóng xứ Nghệ chỉ cần cầm hòa Viettel là giành vé vào bán kết.

Được biết, ngày 14-12, vòng chung kết sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu lượt cuối nhóm A giữa 2 cặp Nam Định gặp Khánh Hòa; Công an Nhân dân gặp Đồng Tháp. Theo lịch, cả 2 trận này sẽ diễn ra cùng giờ (tức lúc 15 giờ). Cặp Nam Định gặp chủ nhà Khánh Hòa sẽ thi đấu trên sân 19-8 Nha Trang và cặp Công an Nhân dân gặp Đồng Tháp thi đấu trên sân phụ (sân Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh, đường Nguyễn Khuyến, TP. Nha Trang). Ở nhóm A này, hiện Nam Định đã chắc suất vào bán kết, chiếc vé thứ 2 đang là cuộc cạnh tranh của 3 đội còn lại, trong đó Công an Nhân dân đang có lợi thế rất lớn khi đã có trong tay 3 điểm.

An Nhiên

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202012/vong-chung-ket-giai-bong-da-u21-quoc-gia-thanh-nien-da-bai-pho-hien-viettel-gianh-ve-vao-ban-ket-8198163/