Đả bại Mỹ, Hà Lan bất bại 11 trận ở World Cup dưới thời Van Gaal

Chiến thắng 3-1 trước ĐT Mỹ tại vòng 1/8 World Cup 2022 giúp Hà Lan nối dài chuỗi trận bất bại ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dưới thời HLV Louis van Gaal lên con số 11.

Trong cuộc chạm trán tại vòng 1/8 World Cup 2022 diễn ra trên sân Khalifa International tối qua, Hà Lan thi đấu lấn lướt khi nắm giữ 59% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 17 pha dứt điểm, trong đó có 8 pha trúng đích. Bên phía ĐT Mỹ thực hiện 11 lần sút cầu môn với 6 lần trúng mục tiêu.

Bộ ba Memphis Depay (10'), Daley Blind (45+1') và Denzel Dumfries (81') đã thay nhau tỏa sáng giúp Hà Lan vượt qua Mỹ với tỷ số 3-1. Bên kia chiến tuyến, Haji Wright là tác giả của bàn danh dự cho “The Yanks” ở phút 76.

Hà Lan chạm trán Argentina ở vòng tứ kết.

Hà Lan chạm trán Argentina ở vòng tứ kết.

Chiến thắng này giúp Hà Lan lọt vào vòng tứ kết World Cup 2022. Đối thủ tiếp theo của họ là Argentina. Trận đấu này diễn ra trên sân Lusail Iconic vào lúc 02h00 ngày 10/12 (giờ Việt Nam).

Theo thống kê của hãng Opta, Hà Lan đang bất bại ở 19 trận gần nhất ở các kỳ World Cup trước các đối thủ ngoài châu Âu (thắng 13, hòa 6). Lần gần nhất, đội bóng ngoài lục địa già hạ được “Oranje” là Brazil ở tứ kết năm 1994.

Trong 11 trận đấu gần nhất ở các kỳ World Cup dưới thời HLV Louis van Gaal, Hà Lan đều bất bại (8 thắng, 3 hòa), ghi được 49 bàn và lọt lưới 15 bàn, có 8 trận giữ sạch lưới.

Ở bàn mở tỷ số của Depay vào lưới Mỹ, Hà Lan đã thực hiện tổng cộng 20 đường chuyền liên tiếp. Đây là số đường chuyền nhiều nhất dẫn tới bàn thắng của “Cơn lốc màu da cam” ở đấu trường World Cup kể từ năm 1966.

Daley Blind là cầu thủ thứ 5 trong lịch sử bóng đá Hà Lan thi đấu hơn tại World Cup mà chưa từng thua (đã chơi 11 trận với 8 thắng, 3 hòa). Đồng thời, Blind cũng là cầu thủ lớn tuổi thứ 2 trong lịch sử từng ghi bàn cho Hà Lan ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khi đã 32 tuổi 269 ngày. Xếp trên anh là Gio van Bronckhorst ở trận gặp Uruguay năm 2010 (35 tuổi 151 ngày).

Depay chỉ còn kém Van Persie 7 bàn.

Bàn mở tỷ số vào lưới Mỹ giúp Depay có 43 bàn thắng cho ĐT Hà Lan và vươn lên đứng thứ 2 trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử “Oranje”, sau Robin van Persie (50 bàn).

Kể từ khi HLV Van Gaal trở lại dẫn dắt ĐT Hà Lan vào tháng 8/2021, Depay đã ghi được 15 bàn sau 17 trận.

Với 1 pha lập công và 2 đường kiến tạo thành bàn trong chiến thắng 3-1 trước Mỹ, Denzel Dumfries là cầu thủ thứ 3 trong lịch sử ĐT Hà Lan tham gia trực tiếp vào 3 bàn thắng trong 1 trận đấu tại World Cup. Trong quá khứ, Rob Rensenbrink (2 lần vào năm 1978) và Johan Cruyff (năm 1974) từng làm được điều tương tự.

Ngoài ra, Dumfries cũng là tuyển thủ Hà Lan đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup có 2 pha kiến tạo thành bàn ở hiệp 1.

Tiền vệ Xavi Simons trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu cho ĐT Hà Lan ở vòng loại trực tiếp các kỳ World Cup khi mới 19 tuổi 226 ngày.

Bảo Tuấn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/da-bai-my-ha-lan-bat-bai-11-tran-o-world-cup-duoi-thoi-van-gaal-post1492034.tpo