Đá bại CLB Singapore, HLV Hà Nội FC vẫn tiếc nuối điều gì?

Chiều nay, Hà Nội FC đã vượt qua Tampines Rovers (Singapore) trong cuộc đọ sức có ý nghĩa quyết định cho tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out. Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng nếu các cầu thủ tận dụng cơ hội tốt hơn thì tỷ số có lẽ sẽ không dừng ở cách biệt 2-0.

Trong trận đấu chiều nay trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC đã kiểm soát hoàn toàn thế trận và có 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1 do công Oseni (phút thứ 10) và Thành Chung (31').

Sau giờ nghỉ, những nhà đương kim vô địch V.League còn có thêm một số cơ hội ngon ăn nữa nhưng Văn Hậu, Hùng Dũng, Quang Hải, Hoàng Vũ Samson đều không thể tận dụng thành công.

Quang Hải cùng Hà Nội FC đã giành vé vào vòng knock-out AFC Cup 2019 sau chiến thắng 2-0 trước Tampines Rovers chiều nay. Ảnh: Lâm Thỏa

Quang Hải cùng Hà Nội FC đã giành vé vào vòng knock-out AFC Cup 2019 sau chiến thắng 2-0 trước Tampines Rovers chiều nay. Ảnh: Lâm Thỏa

Thắng chung cuộc 2-0, Hà Nội FC (13 điểm, hiệu số bàn thắng-thua là +18) đã soán ngôi nhất bảng F do cùng bằng điểm nhưng hơn hiệu số so với Tampines Roves (13 điểm, hiệu số +7) và giành vé đi tiếp vào vòng knock-out.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC) nói: "Điều quan trọng là chúng tôi đã giành được 3 điểm quan trọng để giành quyền đi tiếp.

Các cầu thủ đã quên đi trận thua trước Thanh Hóa ở V.League để tập trung hết sức cho cuộc đọ sức quyết định với Tampines Rovers.

Thực tế, sau khi đã dẫn 2 bàn trong hiệp 1, sang hiệp 2, chúng tôi còn tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng đã bỏ lỡ, không biết chắt chiu.

Các cầu thủ đã tỏ ra cầu toàn, thiếu quyết đoán nên không thể có thêm bàn thắng".

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng nếu biết chắt chiu cơ hội, Hà Nội FC có thể thắng Tampines Rovers với cách biệt hơn 2 bàn. Ảnh: Quyết Thắng

Theo HLV họ Chu, trận đấu diễn ra dưới thời tiết oi bức nên các cầu thủ mất rất nhiều sức:

"Thể lực các học trò của tôi đã bị ảnh hưởng nhiều, không chỉ ở trận đấu này mà do mật độ thi đấu dày đặc suốt thời gian qua.

Thời gian tới, tôi mong được VFF hỗ trợ, sắp xếp lịch thi đấu hợp lý cho chúng tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Về tình hình chấn thương của đội trưởng Văn Quyết, HLV Chu Đình Nghiêm cho hay anh mới chỉ tập luyện trở lại và phải mất thêm 1-2 tuần nữa mới có thể ra sân sát cánh cùng đồng đội.

"Tôi chưa biết đối thủ của mình ở vòng knock-out AFC Cup. Trước mắt, Hà Nội FC chỉ tập trung cho V.League", HLV họ Chu chốt lại.

Oseni khẳng định anh cùng Hà Nội FC sẽ nỗ lực hết sức để tiến sâu tại AFC Cup 2019, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ. Ảnh: I.T

Về phần mình, ngoại binh Oseni - người ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của Hà Nội FC trước Tampines Rovers nói ngắn gọn:

"Hôm nay toàn đội đã thi đấu tập trung để giành chiến thắng. Tấm vé lọt vào vòng knock-out AFC Cup 2019 là thành quả nỗ lực của tập thể.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng thi đấu tốt để tiến càng sâu càng tốt tại AFC Cup 2019".

Song Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/da-bai-clb-singapore-hlv-ha-noi-fc-van-tiec-nuoi-dieu-gi-979985.html