Czech nhận làm nơi 'gieo duyên' cho Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Biden

Ngày 14/4, theo Đài phát thanh Prague, Phó Thủ tướng kiêm quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Czech Jan Hamáček đã đề nghị các Đại sứ nước này tại Nga và Mỹ đề xuất Prague làm địa điểm có thể diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Czech đã đề xuất lấy Prague làm địa điểm có thể diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Nga. (Nguồn: Getty Images)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Czech đã đề xuất lấy Prague làm địa điểm có thể diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Nga. (Nguồn: Getty Images)

Trước đó, trong cuộc điện đàm ngày 13/4 với Tổng thống Putin, Tổng thống Biden đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin tại một nước thứ ba.

Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ trong cuộc điện đàm, Tổng thống Biden tái khẳng định mục tiêu xây dựng mối quan hệ ổn định và phù hợp với lợi ích của Mỹ, đồng thời đề xuất lãnh đạo hai nước họp thượng đỉnh tại nước thứ ba trong vài tháng tới nhằm thảo luận một loạt vấn đề trong quan hệ song phương.

Đáp lại đề xuất của Mỹ, ngày 14/4, người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Điện Kremlin sẽ cân nhắc, tuy nhiên, cho rằng hiện còn quá sớm để nói về cuộc gặp này một cách cụ thể.

Quan hệ giữa Mỹ và Nga đang trở nên nguội lạnh, một phần vì căng thẳng gia tăng giữa Nga và Ukraine.

(theo TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/czech-nhan-lam-noi-gieo-duyen-cho-tong-thong-nga-putin-va-tong-thong-my-biden-142367.html