Czech có Chủ tịch Thượng viện mới, Thủ tướng Babis sẽ rời chính trường nếu thất bại tại bầu cử Hạ viện

Ngày 19/2, Đài truyền hình Czech đưa tin, Thượng nghị sỹ Milos Vystrcil đã được bầu làm Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech, thay thế người tiền nhiệm Jaroslav Kubera đột ngột từ trần hôm 20/1.

Thượng nghị sỹ Milos Vystrcil được bầu làm Chủ tịch Thượng viện Czech. (Nguồn: Echo 24)

Với 52 phiếu ủng hộ trên tổng số 76 phiếu bầu trong vòng đầu tiên theo hình thức bỏ phiếu kín, ông Vystrcil đã giành thắng lợi trước ứng cử viên duy nhất Jiří Růžička.

Sau cuộc bỏ phiếu, ông Vystrcil tuyên bố mong muốn Thượng viện bảo vệ Hiến pháp cũng như có kế hoạch tăng cường hợp tác với Hạ viện.

Ông Vystrcil, 59 tuổi, là Thượng nghị sĩ kể từ năm 2010. Đến năm 2014, ông là Phó Chủ tịch đảng Dân chủ Công dân (ODS).

Trong khi đó, cùng ngày, Đài Phát thanh quốc tế Prague dẫn lời Thủ tướng Czech Andrej Babis trả lời phỏng vấn trang tin Blesk.cz cho biết, ông sẽ rời chính trường nếu như phong trào ANO không giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Hạ viện dự kiến diễn ra vào tháng 11/2021.

Hiện tại, phong trào ANO của Thủ tướng Babis đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận, với tỷ lệ ủng hộ khoảng 30%. Trong khi đó, hai đảng đối lập là Đảng Cướp biển (Pirates) và Đảng ODS cạnh tranh nhau ở vị trí thứ hai với tỷ lệ ủng hộ khoảng 16%.

Thế Việt

(theo TTXVN/Tân Hoa xã)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/czech-co-chu-tich-thuong-vien-moi-thu-tuong-babis-se-roi-chinh-truong-neu-that-bai-tai-bau-cu-ha-vien-109906.html