Cybermiles - Dự án ICO nâng tầm phân cấp thương mại điện tử với nền tảng tối ưu

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo nên những thay đổi đột phá trong sản xuất, kinh doanh, trong đó nền tảng công nghệ Blockchain sẽ làm thay đổi rất nhiều định chế cũ, quốc gia nào biết tận dụng sẽ là cơ hội vượt trội để phát triển toàn diện nền kinh tế.

Dự án CyberMiles là gì, tại sao bạn nên quan tâm?

CyberMiles là một giao thức blockchain mới, được thiết kế để cho phép hoạt động phân tán của thị trường trực tuyến và các nền tảng thương mại điện tử, và thay đổi một cách cơ bản cách thức thực hiện công việc kinh doanh. Với CyberMiles, mục tiêu của dự án là tích hợp công nghệ blockchain vào thế giới thực.

Sau khi tích hợp với 5miles, CyberMiles có thể nhanh chóng trở thành một trong những mạng blockchain lớn nhất hiện có trên thế giới.

Ứng dụng Cybermiles của họ hiện có hơn 10 triệu người dùng đăng ký tại Hoa Kỳ, ước tính tổng tỉ giá giao dịch vào cuối năm nay sẽ vượt qua con số 3 tỷ USD. Ứng dụng Cybermiles cũng nằm trong “top” 10 ứng dụng mua sắm hàng đầu ở Hoa Kỳ.

Ứng dụng Cybermiles của họ hiện có hơn 10 triệu người dùng đăng ký tại Hoa Kỳ, ước tính tổng tỉ giá giao dịch vào cuối năm nay sẽ vượt qua con số 3 tỷ USD. Ứng dụng Cybermiles cũng nằm trong “top” 10 ứng dụng mua sắm hàng đầu ở Hoa Kỳ.

Điều gì làm cho CyberMiles trở thành một nền tảng tối ưu trong thời đại công nghiệp 4.0?

Blockchain (chuỗi khối) của CyberMiles là một nền tảng hỗ trợ nhiều ứng dụng thương mại điện tử, kể cả tiềm năng ICO (Initial Coin Offerings - hình thức huy động vốn thông qua tiền điện tử) của các ứng dụng này. Thị trường 5miles C2C (khách hàng tới khách hàng) là ứng dụng ban đầu để khởi động hệ thống này.

Vậy lý do gì để cho ra mắt các ứng dụng thương mại điện tử mới trên CyberMiles?

Trước tiên, tất cả các ứng dụng và các công ty có thể sử dụng công nghệ blockchain của CyberMiles để quản lý các giao dịch tài chính của mình. Hình thức “giao dịch như một dịch vụ” (Taas) này là một sổ cái được cải tiến hơn rất nhiều so với các hệ thống tài chính hiện hành mà các công ty đang sử dụng.

Đăng kí tham gia dự án CyberMiles, mời bấm tại đây.

Nhưng đó chỉ mới là một phần của câu chuyện. Một khía cạnh thậm chí còn có tiềm năng giá trị to lớn hơn của nền tảng CyberMiles, đó là nó sẽ bắt đầu từ 12 triệu người dùng ở Mỹ và hơn 3 tỷ USD mỗi năm cho các giao dịch.

Quy mô của mạng lưới này lớn hơn cả Bitcoin và Ethereum ngày nay. Danh tính người dùng, lịch sử tín dụng, uy tín, và các giao dịch sẽ được ghi nhận và quản lý một cách an toàn bởi blockchain. Đối với các công ty trong không gian thương mại điện tử, đây là một lợi ích tuyệt vời để ngay lập tức có thể tiếp cận người dùng mà không cần phải tham gia tìm hiểu trong cộng đồng của họ và cũng không cần phải quản lý về trách nhiệm của việc rò rỉ riêng tư tiềm ẩn.

Dự án CyberMiles có gì khác biệt với các dự án khác hiện nay, như Bitcoin và Ethereum?...

Các blockchain thế hệ hiện tại có hiệu năng thực thi thấp và năng suất của nhà phát triển thấp. Kết quả là chúng không được thiết kế để ứng dụng rộng rãi trong các giao dịch kinh doanh thông thường.

Sự đổi mới của CyberMiles chú trọng vào việc tích hợp một loạt các công nghệ phần mềm trung gian đã được minh chứng trong kinh doanh, có thể truy cập đến máy ảo phân phối trên blockchain. Mạng sẽ có hiệu năng cao và có khả năng mở rộng, và cho phép các doanh nghiệp viết các Hợp đồng Kinh doanh Thông minh để mã hóa các quy tắc và quy trình kinh doanh.

Các doanh nhân tại Việt Nam nói gì về dự án Cybermiles?

Ông Lê Tuấn Anh (người bên phải hình) – Đại Diện Cybermiles Việt Nam kiêm Cố vấn Chiến lược Tập đoàn cho biết: "Sau khi trải qua khá nhiều thời gian nghiên cứu, phân tích và đánh giá dưới nhiều yếu tố góc độ tôi khẳng định đây là một dự án hoàn toàn khả thi và được phát triển cho quê hương Việt Nam là một niềm vinh hạnh đối với tôi.

Ngoài ra, Dự án Cybermiles đã dành rất nhiều ưu ái cộng đồng người Việt Nam - một điều khá hiếm thấy cũa các dự án ICO trên thế giới hiện nay, đây là niềm vui, niềm tự hào và sẽ là động lực to lớn để chúng tôi càng cố gắng phát triển Cybermiles toàn cầu hóa".

Ông Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tịch Tập đoàn Nam Miền Trung, Phó Chủ tịch CLB Nông Nghiệp Công nghệ cao DAA Việt Nam cho biết: "Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (công nghiệp 4.0) với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa, vật lý, sinh học với sự đột phá trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp.

Tại các nước phát triển, thành tựu đạt được thông qua công nghiệp 4.0 mang lại giá trị to lớn cho ngành nông nghiệp, góp phần tăng năng suất, sức cạnh tranh sản phẩm nông sản, giải phóng đáng kể lao động truyền thống của người nông dân. Làn sóng đổi mới công nghệ tốc độ cao song hành với hội nhập và tự do hóa thương mại toàn cầu đang tạo sức ép cạnh tranh rất lớn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong bối cảnh chung ấy, nếu không thay đổi mạnh mẽ về khoa học, công nghệ, ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, tác động tiêu cực như tụt hậu về công nghệ, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, suy giảm sản xuất, kinh doanh... Sản phẩm tạo ra sẽ không thể cạnh tranh với các nước trong khu vực và thế giới. Tôi hi vọng dự án Cybermiles sẽ có thêm nhiều tính năng mới và có tính đột phá cao để đóng góp phần phát triển cho nền nông nghiệp Việt Nam".

Thu Thủy - Ảnh: TC

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/cybermiles--du-an-ico-nang-tam-phan-cap-thuong-mai-dien-tu-voi-nen-tang-toi-uu-d62881.html