Năm 2025, mặc dù về đích doanh thu với hơn 2.100 tỷ đồng, nhưng do giá vốn và các chi phí tăng cao khiến lợi nhuận Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL) chỉ đạt 42,8 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 53% kế hoạch năm.
Kết quả kinh doanh quý III/2025 của các doanh nghiệp khởi sắc, cùng kỳ vọng 'chất xúc tác' từ thông tin thuế quan được đánh giá mở ra triển vọng cho nhóm cổ phiếu thủy sản giao dịch tích cực trong thời gian tới.
Quý I/2025, ngành thủy sản Việt Nam phục hồi mạnh mẽ với kim ngạch xuất khẩu tăng 26%, đạt 2,45 tỷ USD. Kéo theo đó, các doanh nghiệp cũng đang tất bật chuẩn bị đơn hàng khi thuế đối ứng đang tạm hoãn 90 ngày.
Nhiều doanh nghiệp dù không cố ý nhưng đã vô tình vướng phải các cáo buộc tẩy xanh, tẩy hồng và tẩy cầu vồng trong quá trình truyền thông ESG.
TRUNG QUỐC - Là nhà khoa học trẻ đứng sau các dự án thành công của Alibaba và DeepSeek, La Phúc Nhài được CEO Lôi Quân chiêu mộ với mức lương 10 triệu NDT/năm (khoảng 34,9 tỷ đồng).
Ứng dụng DeepSeek tuy mới chỉ là tân binh nhưng đã tạo làn sóng chấn động trong ngành trí tuệ nhân tạo (AI), tạo thách thức đáng kể đối với ChatGPT và Gemini. Một trong những yếu tố chính góp phần cho thành công của DeepSeek là đội ngũ thiên tài trẻ, đặc biệt là nhà nghiên cứu 29 tuổi Luo Fuli xinh đẹp khả ái, được truyền thông Trung Quốc mệnh danh là 'thần đồng AI'.
Không chỉ 'gây sốt' khi phát triển thành công công cụ AI DeepSeek, người sáng lập và thành viên nhóm nghiên cứu của start-up công nghệ này còn sở hữu profile ấn tượng.
Từ một doanh nghiệp gia đình trong lĩnh vực nuôi cá tra, Thủy sản Cửu Long An Giang (CL-FISH) đã vươn mình trở thành công ty xuất khẩu cá tra, cá basa có tên tuổi của Việt Nam và vào Top 100 Sao Vàng Đất Việt năm 2024.
Lực mua đổ dồn vào các cổ phiếu thủy sản, qua đó giúp nhiều mã như VHC, IDI, ANV, ACL, ASN tăng kịch biên độ.
Mở phiên giao dịch ngày 26/2, VN-Index lấy lại đà tăng trong bối cảnh cổ phiếu các ngành chứng khoán, thép, phân bón, hóa chất cùng phát tín hiệu tích cực. Xuất khẩu đón tin vui, nhóm thủy sản ghi nhận loạt cổ phiếu tăng trần.
Phiên giao dịch ngày 26/2, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khiến thị trường giằng co nhẹ ở đầu phiên sáng. Trong phiên chiều, lực cầu gia tăng mạnh, trong đó hàng loạt cổ phiếu chứng khoán và thủy sản như: FTS, HCM, ANV, ACL, VHC, IDI tăng trần, đã giúp VN-Index bay cao. Chốt phiên, VN-Index tăng 12,17 điểm lên mức 1.224,17 điểm.
Phiên giao dịch chiều 26-2, lực cầu được cải thiện giúp chỉ số VN-Index tăng hơn 12 điểm, vượt mốc 1.220 điểm.
VN-Index nối tiếp đà phục hồi, đánh dấu loạt cổ phiếu nhóm dầu khí bật tăng trở lại giúp thị trường duy trì sắc xanh suốt toàn phiên ngày 29/11.
Một số doanh nghiệp thủy sản đã phải điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh năm khi thị trường xuất khẩu chưa phục hồi, sức cầu yếu.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/10, VN-Index giảm 15,55 điểm, tương đương 1,41% xuống 1.087 điểm, chính thức thủng mốc 1.100 điểm với mức thanh khoản lẹt đẹt.
Khối ngoại trở lại bán ròng với giá trị trong phiên lên đến 659,7 tỷ đồng, trong đó khối này giải ngân 767 tỷ đồng và bán ra 1.426 tỷ đồng.
Cổ phiếu của những doanh nghiệp xuất khẩu có nguồn thu chính từ ngoại tệ sẽ được hưởng lợi, nhất là nhóm cổ phiếu thủy sản, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu cá tra.
Hôm nay (ngày 2/10) tiếp tục là một phiên giao dịch trầm lắng khi thanh khoản toàn thị trường chỉ đạt 13,6 tỷ đồng, thiết lập đáy mới.
Phiên giao dịch ngày 2/10, sắc xanh đã quay lại thị trường nhưng thanh khoản sụt giảm mạnh, VN-Index tăng 1,1 điểm (0,10%) lên 1.155,2 điểm.
Thanh khoản thị trường tiếp tục hao hụt với tổng giá trị khớp lệnh đạt 13.639 tỷ đồng, giảm 16% so với phiên trước, trong đó, riêng sàn HoSE đạt 11.505 tỷ đồng.
Phiên giao dịch ngày 2/10, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khiến các chỉ số chính lình xình giằng co nhẹ quanh tham chiếu. Điểm nhấn của phiên này là nhóm cổ phiếu thủy sản bất ngờ bứt phá tăng khá mạnh. Chốt phiên, VN-Index tăng 1,10 điểm lên mức 1.155,25 điểm.
Trên nền thanh khoản thấp do cung cạn và cầu yếu, VN-Index giao dịch giằng co quanh ngưỡng tham chiếu. Dòng tiền ưu tiên mua vào các cổ phiếu thủy sản, phân bón hóa chất, đầu tư công…
Sắc xanh đã quay lại thị trường trong phiên giao dịch đầu tháng 10 nhưng thanh khoản sụt giảm mạnh vì nhà đầu tư đang chờ xác nhận xu hướng của thị trường.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/9, VN-Index giảm 39,85 điểm, tương đương 3,34% về 1.153 điểm. Toàn sàn có 45 mã tăng, 495 mã giảm, trong đó 110 mã giảm kịch sàn.
Tiếp đà giảm sâu trong phiên sáng, thị trường chứng khoán (TTCK) trong phiên chiều 22/9 tiếp tục đỏ mạnh, với 66 mã nằm sàn. Theo đó, VN-Index giảm gần 20 điểm xuống còn 1.193 điểm; HNX-Index giảm 8,72 điểm còn 243,15 điểm.
Sức cầu gia tăng giúp phần lớn cổ phiếu đi lên, nổi bật là cổ phiếu thủy sản, chứng khoán, bất động sản, nhờ đó Vn-Index tăng gần 15 điểm sau hai phiên liên tiếp đi xuống.
VN-Index hôm nay phục hồi mạnh, tuy nhiên thanh khoản vẫn chưa về lại mức trung bình của tuần giao dịch trước. Dòng tiền mua đổ vào các nhóm bất động sản, dệt may, thủy sản, chứng khoán...
Hàng loạt cổ phiếu lớn trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, thủy sản, dệt may tăng mạnh đã giúp VN-Index phục hồi thành công trong phiên 20/9.
Ngay đầu phiên sáng 20/9, dòng tiền đã chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu liên quan xuất khẩu, nhất là bộ đôi dệt may và thủy sản.