Cựu y tá 'liều mạng' vì bệnh nhân mắc Covid-19 bất ngờ nổi tiếng

The Sun đưa tin, tại hạt Essex của Anh, một y tá nghỉ hưu đã liều mạng để quay trở lại làm việc vì bệnh nhân mắc Covid-19.

Theo đó, cựu y tá có tên Felix Khor, 60 tuổi, đã quay trở lại làm việc tại bệnh viện nơi ông làm việc trong 15 năm, hiện bệnh viện được thiết kế lại để tập trung điều trị cho những bệnh nhân mắc mới Covid-19.

Cựu y tá người Anh trong sự hoàn nghênh của các nhân viên y tế tại bệnh viện. (Ảnh: SWNS)

Cựu y tá người Anh trong sự hoàn nghênh của các nhân viên y tế tại bệnh viện. (Ảnh: SWNS)

Trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân, ông không may mắc Covid-19 và phải chiến đấu với căn bệnh này trong 45 ngày. Felix phải mất vài tuần nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt với máy thở.

Mới đây, các bác sĩ thông báo rằng ông đã “đánh bại” hoàn toàn Covid-19 và đang trong quá trình phục hồi. Một video xuất hiện trong nhóm Facebook của Essex Coronavirus cho thấy một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh và vây quanh là khoảng 100 nhân viên y tế, tất cả đều chào đón ông nhiệt liệt.

Nhân vật chính trong video không ai khác chính là ông Felix và rất nhanh chóng video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội với mô tả “sự tôn vinh dành cho một cựu y tá”. Chỉ trong một ngày video đã được xem hơn 85 nghìn lượt xem và hàng nghìn lượt chia sẻ.

“Tôi rất biết ơn các nhân viên y tế đã hết lòng giúp tôi chống lại Covid-19. Ngoài ra, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những đồng nghiệp và bạn bè đã động viên tôi trong quá trình điều trị bệnh”, ông Felix nói.

Một người bạn của ông Felix kể lại rằng ông cảm thấy rất lo lắng cho nhân viên y tế vì không có đủ thiết bị bảo vệ cá nhân. “Ông ấy là một y tá rất giỏi, một trong những người giỏi nhất của bệnh viện”, người bạn này chia sẻ.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, đến 6h ngày 21/5, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) trên toàn cầu là 5.078.312, trong đó có 329.132 người tử vong và 2.019.232 bệnh nhân bình phục. Dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 215 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, với 1.590.426 trường hợp nhiễm, trong đó 94.888 người thiệt mạng, tăng 19.843 người nhiễm và 1.355 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/cuu-y-ta-lieu-mang-vi-benh-nhan-mac-covid-19-tro-nen-noi-tieng-253053.html