Cựu vua phá lưới Lao League tỏa sáng, CLB TP. Hồ Chí Minh giành trọn 3 điểm trước Lao Toyota

Dù thi đấu bế tắc trong suốt quãng thời gian của hiệp 1 trước đội bóng yếu hơn là Lao Toyota nhưng sự tỏa sáng của cầu thủ vào sân thay người Xuân Nam với cú đúp bàn thắng đã giúp CLB TP. Hồ Chí Minh giành trọn 3 điểm ngay trên đất Lào.

Sau hai trận đấu khá thành công ở đấu trường AFC cúp 2020, thầy trò HLV Chung Hae Seong được kỳ vọng rất nhiều trong việc tiến sâu ở giải đấu năm nay. Chính bởi vậy, bước vào trận đấu thứ 3 tại AFC Cup, 3 điểm là mục tiêu duy nhất của đại diện đến từ Việt Nam.

Bởi lẽ, ở trận đấu này, CLB TP. Hồ Chí Minh chỉ phải làm khách trên sân của đội bóng bị đánh giá thấp nhất bảng F là Lao Toyota. Với sự tự tin cao độ, các học trò của HLV Chung Hae Seong đã nhanh chóng kiểm soát được thế trận và sớm uy hiếp khung thành đối phương ngay phút thứ hai. Công Phượng kiến tạo tinh tế cho ngoại binh Balde đánh đầu, đáng tiếc là bóng bị thủ môn cản phá rồi đập trúng cột dọc.

Sức mạnh vượt trội của đội khách tiếp tục được thể hiện ở quãng thời gian tiếp theo. Tuy nhiên, dù sức ép mà CLB TP. Hồ Chí Minh tạo ra về phía khung thành của đội chủ nhà Lao Toyota là rất lớn nhưng điều mà các cầu thủ áo trắng tìm kiếm là bàn thắng thì vẫn chưa đến.

Chưa dừng lại ở đó, khi hiệp 1 trôi qua được 1/2 thời gian, CLB TP. Hồ Chí Minh phải đưa ra sự thay đổi người bất đắc dĩ khi đội trưởng Trần Phi Sơn phải rời sân vì chấn thương. Chính việc Phi Sơn phải rời sân khiến những tình huống lên bóng của đội bóng áo trắng không còn quá nguy hiểm.

CLB TP. Hồ Chí Minh đã có được 3 điểm sau khi đánh bại đội chủ nhà Lao Toyota với tỷ số 2-0.

CLB TP. Hồ Chí Minh đã có được 3 điểm sau khi đánh bại đội chủ nhà Lao Toyota với tỷ số 2-0.

Đội chủ nhà Lao Toyota trong hiệp 1 cũng tạo ra được một số cơ hội tấn công nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Thanh Thắng nhưng những cú dứt điểm của đội chủ nhà thường đi thiếu chính xác hoặc bị cản phá.

Bước sang hiệp hai, trước thế trận tương đối bế tắc, HLV Chung Hae Seong tùng tiền đạo Xuân Nam vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Gần như ngay lập tức cựu vua phá lưới Lao League đã cho thấy sức ảnh hưởng của mình khi liên tục có những tình huống uy hiếp khung thành đối phương.

Lợi thế am hiểu bóng đá Lào sau một thời gian thi đấu ở đây đã giúp Xuân Nam có được bàn thắng ở phút 75 khi Công Phượng tranh chấp khiến hậu vệ đối phương trượt ngã mất bóng. Ngay lập tức, Xuân Nam chớp thời cơ sút tung lưới đối phương, mở tỷ số trận đấu.

Chưa dừng lại ở đó, ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Xuân Nam hoàn tất một ngày thi đấu chói sáng của mình bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt cho CLB TP. Hồ Chí Minh sau nỗ lực đi bóng khá hay của Công Phượng. Với chiến thắng này, đoàn quân của HLV Chung Hae Seong vẫn đang cho thấy phong độ rất cao ở AFC cúp 2020.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuu-vua-pha-luoi-lao-league-toa-sang-clb-tp-ho-chi-minh-gianh-tron-3-diem-truoc-lao-toyota-a468373.html