Cựu vũ công thoát y là nghi phạm gửi bom tới Obama, Clinton

Cesar Sayoc, 56 tuổi, nghi phạm trong loạt vụ gửi bom tới chính khách Mỹ, là một người ủng hộ Tổng thống Trump và thường xuyên công kích phe Dân chủ trên mạng xã hội.

Theo Reuters, trước khi bị bắt vào hôm 26/10 do bị tình nghi gửi ít nhất 14 quả bom tới những người thường chỉ trích Tổng thống Donald Trump, Cesar Sayoc, 56 tuổi, từng là vũ công thoát y và đã luôn thể hiện sự phẫn nộ có hơi hướng bạo lực như đe dọa đánh bom, cũng như đăng tải những bài viết cay độc trên mạng.

Năm 2002, Sayoc bị cáo buộc dọa đánh bom công ty điện lực vì công ty này cắt điện của y. Theo hồ sơ của Sở cảnh sát Miami, người này nói với đại diện công ty là vụ đánh bom “sẽ tồi tệ hơn cả ngày 11/9”. Trong nhiều năm qua, Sayoc cũng từng bị bắt vì tội danh bạo lực gia đình, trộm cắp và lừa đảo.

Vào những tháng gần đây, Sayoc, thành viên đảng Cộng hòa, vận động chống lại các chính khách Dân chủ như Hillary Clinton và Barack Obama trên Facebook.

Cesar Sayoc là một người ủng hộ Tổng thống Trump. Ảnh: Facebook, Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Broward.

Người này cũng đăng lời công kích kịch liệt đối với George Soros, tỷ phú từ thiện theo khuynh hướng tự do, trên Twitter. Một trong những “tweet” chỉ trích ông Soros được đăng vào 24/10, tức hai ngày sau khi nghi phạm gửi bom thư tới nhà của ông.

Vài giờ sau khi Sayoc bị chính quyền liên bang bắt tại Plantation, Florida, trang mạng xã hội và lịch sử công việc của người này hé lộ chân dung đầu tiên của người đàn ông sử dụng bom ống thô sơ cho chiến dịch nhắm vào các chính khách trên cả nước.

Sayoc bị cáo buộc gửi thư bom thư tới cựu tổng thống Obama, cựu ngoại trưởng Clinton và nhiều người mà Tổng thống Donald Trump thường chỉ trích.

Hai tuần trước, người này từng đe dọa người phát ngôn của đảng Dân chủ sau khi bà xuất hiện trên Fox News. Dòng tweet cảnh báo bà Rochelle Ritchie là “hãy ôm người thân chặt nhất mỗi khi bà rời nhà”.

Xe của nghi phạm dán những hình ảnh ủng hộ ông Trump. Ảnh: Twitter.

Giới chức đã tịch thu chiếc xe màu trắng của Sayoc với nhiều hình bày tỏ sự ủng hộ ông Trump trên cửa kính, trong đó có bức vẽ tổng thống Mỹ đứng trên một chiếc xe tăng có chữ “Trump”. Chiếc xe ôtô cũng có ảnh của bà Clinton và một số chính trị đảng Dân chủ với biểu tượng đích ngắm bắn của vũ khí.

Theo các hồ sơ công khai, trang mạng xã hội và phỏng vấn những người từng tiếp xúc với Sayoc, nghi phạm từng làm vũ công thoát y, võ sĩ đấu vật chuyên nghiệp, quản lý cửa hàng và PR cho các câu lạc bộ.

Hiện chưa rõ công việc và chỗ ở gần đây nhất của nghi phạm. Trang mạng xã hội của người này cũng có nhiều tài khoản không thể xác minh.

Cảnh sát tiếp cận chiếc xe của Cesar Sayoc, nghi phạm gửi 14 bom thư đến các chính trị gia và người nổi tiếng của đảng Dân chủ. Ảnh: AP

Trên hai tài khoản Twitter được cho là của Sayoc chủ yếu là những bài đăng lại từ người khác, công kích các chính trị gia nổi bật thuộc phe Dân chủ, như Andrew Gillum, ứng viên đảng Dân chủ cho vị trí thống đốc bang Florida.

Trên trang Facebook của nghi phạm ngập tràn hình ảnh và video về những buổi vận động cử tri của ông Trump. Bên cạnh đó, nhiều bài đăng cũng có xu hướng phân biệt người Hồi giáo.

Sau khi Sayoc bị bắt, Tổng thống Trump đã bác bỏ những bình luận cho rằng những lời công kích của ông với phe Dân chủ là động cơ của nghi phạm. Ông tuyên bố sẽ truy tố người này đầy đủ "đến mức tối đa theo pháp luật".

90S: Loạt bom gửi chính trị gia Dân chủ trước thềm bầu cử giữa kỳ Mỹ Cựu Tổng thống Barack Obama, cựu ngoại trưởng Hillary Clinton và nhiều nhân vật thân phe Dân chủ là mục tiêu của những vụ gửi bom liên tiếp tại Mỹ trong lúc bầu cử giữa kỳ tới gần.

Ngọc Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-vu-cong-thoat-y-la-nghi-pham-gui-bom-toi-obama-clinton-post887608.html