Cứu vớt kịp thời 4 ngư dân bị nạn trên biển

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa cứu vớt kịp thời 4 ngư phủ gặp nạn trên biển đưa về đất liền an toàn.

Ngày 4/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, khoảng 12 giờ 15 phút ngày 3/9, tàu cá số hiệu CM 0098TS, hành nghề lưới của ông Nguyễn Văn Tròn, ở xã Khánh Tiến (huyện U Minh) bị lốc xoáy, nhấn chìm cách cửa biển Hương Mai khoảng 2 lý.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Khánh Tiến cử lực lượng và huy động 2 phương tiện của người dân cứu hộ 4 ngư dân trôi dạt trên biển, lai dắt tàu gặp nạn vào bờ an toàn.

Trước đó, trên vùng biển Cà Mau đã xảy ra hai vụ mất tích thuyền viên. Cụ thể, ngày 31/8, một tàu cá của tỉnh Bến Tre mang ký hiệu BT-97326TS hoạt động cách Hòn Khoai của tỉnh Cà Mau 51 hải lý về hướng Nam, phát hiện 2 thuyền viên không có mặt trên tàu. Đến ngày 1/9, một tàu cá khác của tỉnh Bến Tre khi đang neo đậu cách Hòn Khoai 93 hải lý về hướng Tây Nam cũng phát phát hiện 2 thuyền viên mất tích.

Đến nay, 3 thuyền viên mất tích này vẫn chưa được tìm thấy, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau tiếp tục có công văn tìm kiếm nhưng chưa kết quả.

Nguyên Hương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/cuu-vot-kip-thoi-4-ngu-dan-bi-nan-tren-bien-1320275.tpo