Cựu vô địch quyền Anh thế giới bị cựu tù lái xe đâm chết

Một cựu tù vì tội giết người mới ra trại đã lái xe tông chết cựu vô địch quyền Anh thế giới tại Ý...

Cựu vô địch quyền Anh thế giới Graciano Rocchigiani mang hai dòng máu, có cha là người Ý, mẹ là người Đức và ông là công dân của thủ đô Berlin, Đức. Rocchigiani đã bị tên tù mới ra trại dùng bằng lái quá hạn chạy ô tô đâm chết hôm qua (2-10) tại miền Nam nước Ý.

Rocchigiani hiện là bình luận viên quyền Anh số một của truyền hình Đức.

Rocchigiani hiện là bình luận viên quyền Anh số một của truyền hình Đức.

Rocchigiani, 54 tuổi, hiện đã giải nghệ nghiệp đánh đấm nhưng là một tay bình luận giỏi và cực hay của các sàn đấu quyền Anh và là một tên tuổi quen thuộc của bình luận viên quyền Anh trên các đài truyền hình Đức.

Tay đấm mang hai dòng máu Ý-Đức này là nhà vô địch IBF hạng siêu trung và bán trung vào các năm 1988, 1989 trước khi bị nhà vô địch WBC Michael Nunn truất ngôi.

Cuộc đời võ sĩ chuyên nghiệp của mình, Rocchigiani trải qua 48 trận ở Đức. Trận đánh cuối cùng của ông trước khi treo găng là năm 2003.

Rocchigiani từng được chính quyền TP Berlin chọn là VĐV gương mẫu của thành phố những năm 1980, 1990.

Khi biết tay đấm cựu vô địch thế giới này qua đời, Thị trưởng Berlin, ông Michael Muller, cho biết toàn thành phố sẽ không tụ họp vui chơi trong ba ngày để tưởng nhớ công dân gương mẫu của thành phố.

Ở Đức, Rocchigiani là tay đấm nổi tiếng thứ ba trong lịch sử, chỉ sau Max Schmelling, Echardt Dagge, và là nhà vô địch thế giới thứ ba môn quyền Anh của Đức. Ông là tay đấm vào nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất lịch sử của Đức.

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/quoc-te/cuu-vo-dich-quyen-anh-the-gioi-bi-cuu-tu-lai-xe-dam-chet-795991.html