Cựu vô địch đơn nam hạng A Trần Huy Bảo: Niềm vui khi được thể hiện khả năng thi đấu

Cựu vô địch đơn nam hạng A Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànôịmới (lần thứ VI năm 2018) Trần Huy Bảo hy vọng sẽ có phong độ tốt và cả yếu tố may mắn để cạnh tranh với các tay vợt chuyên và không chuyên tầm cỡ tại mùa giải lần thứ VIII năm 2020.

Tay vợt Trần Huy Bảo.

Sau trận đấu đồng đội và đơn nữ, các trận đấu đơn nam hạng A bắt đầu diễn ra trong sáng nay (5-12). Đây là nội dung được người xem nóng lòng đón chờ nhất tại giải. Điểm mặt các tay vợt nổi tiếng tham gia thi đấu, không thể không nhắc đến Trần Huy Bảo, vận động viên đã giành ngôi vô địch ở nội dung đơn nam hạng A năm 2018.

Chia sẻ cảm nhận tại lần thứ ba tham dự giải trong màu áo của đội Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Huy Bảo nhận định, các tay vợt tranh tài năm nay đều rất mạnh, là tín hiệu đáng mừng cho bóng bàn Việt Nam.

“Tôi mong mình sẽ giữ được phong độ tốt nhất để có thể thi đấu và cạnh tranh với các tay vợt mạnh khác. Ngoài ra, trong thi đấu còn cần đến cả sự may mắn nên hy vọng tôi sẽ có đủ những yếu tố đó”, Huy Bảo vui vẻ nói.

Việc từng giành vô địch nội dung đơn nam hạng A cách đây hai năm với Bảo sẽ không là sức ép, bởi anh luôn xác định tâm trạng thoải mái nhất khi thi đấu. Mỗi trận so vợt sẽ là cơ hội để Bảo tập luyện, tăng thêm khả năng thi đấu. Anh luôn tâm niệm: “Được thể hiện hết khả năng của mình là niềm vui, còn kết quả thi đấu chỉ là thứ yếu”.

Ở tuổi 30, Huy Bảo không còn là tay vợt sung sức trong dàn vận động viên vừa trẻ trung, vừa có “số má” trong làng bóng bàn chuyên nghiệp và cả nghiệp dư quy tụ tại Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànôịmới lần thứ VIII. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, “thần đồng bóng bàn” một thời của thành phố Hồ Chí Minh vẫn được kỳ vọng, bởi những gì anh đã thể hiện khi trở lại với bóng bàn trong thời gian gần đây là đáng nể, như Huy chương vàng đơn nam Giải Sài Gòn pingpong 2019, Huy chương vàng đồng đội nam Giải vô địch bóng bàn thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2020...

Sự trở lại của Trần Huy Bảo tại Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànôịmới lần thứ VIII năm 2020 khẳng định tính hấp dẫn của giải.

Sau 7 năm nói lời chia tay với bóng bàn đỉnh cao để tập trung vào công việc ở Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, lối đánh điềm tĩnh, chắc chắn, không hoa mỹ của anh đã có nhiều khác biệt trước lối đánh thiên về tốc độ, sở trường của các tay vợt trẻ hiện nay. Tuy nhiên, liên tục cùng đồng đội có mặt tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) trong hai ngày diễn ra giải đấu để quan sát, học hỏi, Trần Huy Bảo có lẽ đã chọn cho mình được cách chơi tốt nhất.

Chia sẻ về công việc hiện tại, Huy Bảo cho biết, anh vẫn vừa làm chuyên môn, vừa đi dạy cho các bạn trẻ trong Câu lạc bộ bóng bàn Nguyễn Du (thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là nơi anh được tập luyện và duy trì đam mê với bóng bàn từ khi mới 6 tuổi.

“Mỗi ngày được truyền ngọn lửa đam mê, cùng các em tập luyện, thấy được sự trưởng thành của các thế hệ sau, thực sự là niềm vui lớn. Đây cũng là cách để tôi nuôi dưỡng tình yêu với bóng bàn, duy trì phong độ để có thể tham gia các giải đấu uy tín như giải tranh Cúp Báo Hànôịmới”, Huy Bảo chia sẻ.

Cũng theo tay vợt này, những giải đấu xã hội hóa mang tính chuyên nghiệp cao hiện khá hiếm hoi. Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànôịmới những năm qua luôn là sân chơi quý giá, uy tín để tập hợp các cây vợt ở nhiều lứa tuổi, thuộc nhiều trình độ từ thấp đến cao. Do đó, các tay vợt đều sẵn sàng tham gia với mong muốn khẳng định trình độ của mình.

Trong lượt trận đấu đơn nam hạng A khai màn sáng nay, người yêu bóng bàn Thủ đô và cả nước hy vọng kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu của Trần Huy Bảo sẽ tỏa sáng, để một lần nữa chứng tỏ vì sao anh được xem là một trong những tay vợt có lối đánh thông minh nhất làng bóng bàn Việt Nam.

Bảo Hân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/985312/cuu-vo-dich-don-nam-hang-a-tran-huy-bao-niem-vui-khi-duoc-the-hien-kha-nang-thi-dau