Cứu vợ bị điện giật, hai vợ chồng tử vong thương tâm

Thấy vợ bị điện giật, người chồng hoảng hốt vội lao đến kéo ra nhưng không kịp cắt cầu dao khiến cả 2 bị điện giật tử vong.

Ngày 12/7, lãnh đạo UBND phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương cùng gia đình đang tiến hành lo hậu sự cho cặp vợ chồng không may tử vong do điện giật.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h30 ngày 10/7, bà Nguyễn Thị Bích Giang (SN 1961, trú tại khu phố 6, phường 3, TX. Quảng Trị) trong lúc đang phơi quần áo thì không may móc áo quần vướng vào ổ cắm điện khiến bà bị điện giật.

Khi đó, đứa cháu nội 5 tuổi phát hiện sự việc và kêu cứu. Nghe tiếng tri hô, ông Nguyễn Hữu Hoan (SN 1960) là chồng của bà Giang chạy đến kéo vợ ra ngoài.

Tuy nhiên do trong lúc hoảng loạn, ông Hoan không kịp cắt cầu dao điện nên cả 2 bị điện hút vào và giật tử vong.

Được biết, gia đình ông bà thuộc diện khó khăn của địa phương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến chia buồn và động viên, đồng thời hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn, mất mát.

Nhật Vũ

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/cuu-vo-bi-dien-giat-hai-vo-chong-tu-vong-thuong-tam-350576.html